1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong "pháo đài" bảo vệ Tổng thống Zelensky

Minh Phương

(Dân trí) - Từ văn phòng được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây, đề xuất đàm phán với Nga và cũng chia sẻ về những suy nghĩ cá nhân.

Bên trong pháo đài bảo vệ Tổng thống Zelensky - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường xuất hiện trong những bài phát biểu đăng tải trên mạng xã hội với hình ảnh của một "tổng thống thời chiến" trong trang phục dã chiến. 

Tuần trước, ông đã mời một số phóng viên tới buổi họp báo diễn ra ở văn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt. Các phóng viên được đưa đến địa điểm họp báo bằng những chiếc ô tô nhỏ, lách qua những hàng rào bê tông và cốt thép được đặt trên các con phố để chặn xe tăng. Ở khu nhà chính phủ ở thủ đô Kiev vốn yên bình với những tòa nhà thiết kế trang nhã từ thế kỷ 19, các xe bọc thép được nhìn thấy chắn các lối ra vào.

Các xe ô tô đi qua các khoảng sân rộng, tiến về phía cửa sau của tòa nhà văn phòng tổng thống. Bên trong tòa nhà này, giới chức an ninh dùng đèn pin chiếu sáng hộ tống các phóng viên đi qua các hành lang tối kín đặc binh sĩ.

Các bao cát được chất đống dọc các bệ cửa sổ quanh khu nhà. Tại các cửa ra vào, các xạ thủ đã vào vị trí sẵn sàng bắn trả từ trong khuôn viên văn phòng tổng thống ra bên ngoài. Điều này cho thấy sự sẵn sàng của lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Zelensky phòng khi các cuộc giao tranh trên đường phố có thể lan đến dinh tổng thống. Lực lượng quân sự của Nga, trong đó có đoàn xe kéo dài 64 km vẫn còn cách thủ đô Kiev hơn 20 km, tuy nhiên, giới chức Ukraine xác nhận một số đặc vụ của Nga có thể đã có mặt trong thành phố và có thể liên quan đến các vụ nổ súng ở một số khu vực.

Bên trong pháo đài bảo vệ Tổng thống Zelensky - 2

Lực lượng an ninh Ukraine gác tại Quảng trưởng Maidan ở thủ đô Kiev (Ảnh: New York Times).

Trong phòng họp báo, những người lính với súng trường tấn công đứng kín, các cửa sổ bị chặn bởi hàng loạt bao cát trắng. Khi thấy phóng viên tới nơi họp báo, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn họ. "Tốt hơn là các bạn nên tận mắt chứng kiến", ông nói về công tác chuẩn bị phòng thủ của Kiev trước đà tiến công của lực lượng Nga. Ngoài trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thống Zelensky cũng cố gắng nêu bật lên rằng chính phủ vẫn hoạt động kể cả khi tình hình ở Kiev dường như tồi tệ hơn sau một tuần chiến sự.

Bên trong pháo đài bảo vệ Tổng thống Zelensky - 3

Binh sĩ mang súng trường được bố trí trong phòng họp báo của Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: New York Times).

Ông Zelensky cho biết, ông chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày. Gương mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn hăng say với bài phát biểu. Ông ca ngợi năng lực kháng cự của quân dân Ukraine, kêu gọi phương Tây hỗ trợ thiết lập vùng cấm bay, vạch ra hướng đàm phán với Nga nhằm tháo ngòi căng thẳng.

"Không phải tôi muốn mà là tôi cần đàm phán với ông Putin. Thế giới cần trao đổi với ông Putin. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến này", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky cũng khẳng định, không có quan chức cấp cao nào của Ukraine rời khỏi đất nước, một số trợ lý cấp cao của ông cũng có mặt tại buổi họp báo.

Khi được hỏi liệu ông có lo sợ thiệt mạng do chiến sự hay không, ông Zelensky thừa nhận: "Tôi cũng là người, giống như bao người khác. Một con người không sợ chết, không sợ mất đi người thân, đó mới là điều không bình thường. Tuy nhiên, với vai trò tổng thống, tôi không được phép sợ hãi". Ông cho biết, nếu không phải là tổng thống, ông sẽ tham gia vào đội tình nguyện, sẵn sàng cầm súng khi quân đội kêu gọi, hoặc ông sẽ tình nguyện làm công tác hậu cần.

Tổng thống Zelensky gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hôm 24/2. Trước những đồn đoán về việc ông có thể đã rời đất nước, ông Zelensky khẳng định vẫn ở lại Kiev. Giới chức phương Tây đặc biệt quan ngại về sự an toàn của nhà lãnh đạo Ukraine khi xung đột nổ ra. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã cung cấp cho Tổng thống Zelensky các thiết bị liên lạc mã hóa nhằm bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuần trước cho biết, Mỹ cũng chia sẻ dữ liệu tình báo "thời gian thực" giúp Ukraine đối phó với các đợt tấn công của Nga.

Theo New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine