1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong dinh thự như cung điện của nguyên soái Afghanistan bị chiếm giữ

Minh Phương

(Dân trí) - Các tay súng của Taliban đã chiếm giữ dinh thự của một nguyên soái quân đội Afghanistan khi quan chức này chạy ra nước ngoài trước đà tiến công của Taliban.

Bên trong dinh thự của nguyên soái Afghanistan bị Taliban chiếm giữ

Một video được lan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua cho thấy, hàng chục tay súng Taliban đã xông vào bên trong dinh thự của nguyên soái quân đội Afghanistan Abdul Rashid Dostum ở thành phố Mazar-i-Sharif.

Đoạn video cho thấy các tay súng Taliban thảnh thơi thưởng trà bên trong dinh thự được cho là của nguyên soái Dostum, người đồng thời là một lãnh chúa lâu năm.

Ông Dostum, 67 tuổi, là một trong những nhân vật quyền lực ở Afghanistan. Nguyên soái Dostum từng liên kết với Liên minh phương Bắc do Mỹ hậu thuẫn trong cuộc xung đột ở Afghanistan vào năm 2001.

Không lâu sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/8 sau đợt điều trị, ông Dostum cùng với nhiều thành viên khác của lực lượng an ninh Afghanistan được cho là đã rời khỏi Mazar-i-Sharif đến Uzbekistan khi thành phố này "thất thủ" trước đà tiến công của Taliban hồi tuần trước. Thời điểm nhóm tay súng Taliban xông vào bên trong dinh thự, ông Dostum không còn ở đó.

Cựu Thống đốc tỉnh Balkh Atta Mohammad Noor nói với truyền thông rằng, chính ông đã chỉ huy lực lượng dân quân địa phương lúc hàng phòng thủ của Mazar-i-Sharif bị chọc thủng. Ông Noor cho biết, hiện cả ông và ông Dostum đều đã an toàn.

Mazar-i-Sharif là một trong những thành phố của Afghanistan rơi vào tay của Taliban những ngày gần đây. Các nguồn tin cho biết, Taliban tiến vào Mazar-i-Sharif mà gần như không gặp bất cứ sự kháng cự nào.

Taliban khởi động chiến dịch tiến công để mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ Afghanistan từ cuối tháng 5 khi Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Trung Nam Á này. Chỉ trong vòng vài ngày gần đây, Taliban liên tục chiếm quyền kiểm soát ở hàng loạt thành phố ở Afghanistan, thậm chí, ở một số thành phố, Taliban tiến vào mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. "Chiến lợi phẩm" mà Taliban thu được ngoài các tài sản mà quan chức Afghanistan để lại còn là vũ khí hiện đại của quân đội chính phủ như máy bay chiến đấu, xe bọc thép, đạn dược.

Đà chiến thắng của Taliban và sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ Afghanistan khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã chỉ ra những lý do có thể dự báo trước sự thất bại của lực lượng an ninh Afghanistan, trong đó có việc nhiều thành viên bắt đầu rệu rã vì tình trạng thiếu đạn dược, thiếu lương thực và không được trả lương.

Dinh thự nguy nga như cung điện của nguyên soái Afghanistan