1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus đưa quân tới gần biên giới, Ukraine dọa tấn công phủ đầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức an ninh Ukraine dọa tung đòn tấn công tên lửa phủ đầu khi Belarus đưa thêm quân tới gần khu vực biên giới. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus khẳng định không tham gia chiến dịch quân sự của Nga.

Belarus đưa quân tới gần biên giới, Ukraine dọa tấn công phủ đầu - 1

Một lính dù Nga tham gia tập trận chung ở Belarus hôm 17/2/2022 (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin RT, Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine Alexey Danilov ngày 1/3 tuyên bố Kiev có thể thực hiện các cuộc tấn công tên lửa "phủ đầu" nhằm vào nước láng giềng Belarus.

"Nếu cần thiết, nếu Tổng tư lệnh đưa ra quyết định như vậy, điều đó sẽ được thực hiện", ông Danilov nói.

Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc quân đội Belarus tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động tại Ukraine vào tuần trước. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy sự tham gia của Belarus và Belarus cũng khẳng định họ không tham gia vào hoạt động này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng khẳng định quân đội nước này không tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông cho biết quân đội Belarus vẫn đồn trú tại các căn cứ và cơ sở cố định. Ông Lukashenko cảnh báo Ukraine không nên đe dọa Belarus, đồng thời tuyên bố Belarus sẵn sàng tự vệ nếu cần thiết.

"Quân đội đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng. Và nếu cần huy động, chỉ trong 2-3 ngày, chúng tôi sẽ huy động tất cả các đơn vị trong thời chiến", ông Lukashenko nói.

Belarus đưa quân tới gần biên giới, Ukraine dọa tấn công phủ đầu - 2

Bản đồ khu vực Nga - Ukraine - Belarus (Ảnh: FT).

Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã điều thêm quân đến khu vực phía nam, gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, ông nói rằng các lực lượng của Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine.

Tổng thống Lukashenko phát biểu tại một cuộc họp của hội đồng an ninh rằng, ông sẽ triển khai 5 nhóm tác chiến chiến thuật để bảo vệ khu vực phía nam. Các nhóm tác chiến này sẽ bao gồm hàng trăm binh sĩ được trang bị xe bọc thép và pháo binh.

Tổng thống Belarus khẳng định trực thăng và máy bay chiến đấu đã sẵn sàng bảo vệ biên giới phía nam. Lý giải về quyết định không gửi quân tới Ukraine, ông nói: "Đó không phải là công việc của chúng tôi".

Tổng thống Lukashenko cũng cho biết ông đã điều quân về phía tây giáp biên giới Ba Lan. "Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không cho phép xảy ra một cuộc tấn công của các lực lượng NATO trên lãnh thổ Belarus, cũng như bất kỳ chiến dịch nào trên lãnh thổ của chúng tôi".

Tuần trước, ông Lukashenko cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để tiến vào Ukraine từ phía bắc.

Các cử tri Belarus ngày 27/2 đã thông qua cải cách hiến pháp, cho phép nước này có thể trở thành nơi đặt vũ khí hạt nhân. Động thái này có thể sẽ mở đường cho vũ khí hạt nhân trở lại lãnh thổ Belarus kể từ khi họ từ bỏ loại vũ khí này sau thời điểm Liên Xô sụp đổ hơn 30 năm trước.

Trước đó, ông Lukashenko từng tuyên bố, Belarus có thể cho phép Nga đặt "vũ khí thậm chí là siêu vũ khí hạt nhân" trên lãnh thổ nếu họ cảm thấy bị đe dọa.

"Nhưng nếu không có các mối đe dọa đối với Belarus từ các quốc gia không thân thiện, vũ khí hạt nhân sẽ không cần thiết phải được đặt ở đây trong hàng trăm năm", ông Lukashenko nhấn mạnh.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine