1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus sửa đổi hiến pháp, mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đa số cử tri Belarus ủng hộ thay đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 27/2, mở đường để nước này có thể đặt vũ khí hạt nhân của Nga.

Belarus sửa đổi hiến pháp, mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân hôm 27/2 (Ảnh: Reuters).

Al Jazeera đưa tin, các cử tri Belarus ngày 27/2 đã thông qua cải cách hiến pháp cho phép nước này có thể trở thành nơi đặt vũ khí hạt nhân. Cụ thể, truyền thông Nga dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus hôm nay cho biết, 65,2% người dân Belarus tham gia trưng cầu ý dân đã đồng thuận điều trên.

Động thái này có thể sẽ mở đường cho vũ khí hạt nhân trở lại lãnh thổ Belarus kể từ khi họ từ bỏ chúng sau khi Liên Xô sụp đổ hơn 30 năm trước.

Phát biểu tại điểm bỏ phiếu hôm 27/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo: "Nếu Phương Tây đưa vũ khí hạt nhân tới Ba Lan hoặc Lithuania, hoặc gần biên giới của chúng tôi, tôi sẽ đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa vũ khí hạt nhân trở lại Belarus".

Việc sửa đổi hiến pháp xóa bỏ tình trạng phi hạt nhân của Belarus được xem sẽ mở đường cho việc hợp tác quân sự mạnh mẽ hơn với Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây đang leo thang dồn dập. Hôm 24/2, Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, động thái khiến NATO chỉ trích mạnh mẽ.

Cuộc trưng cầu ý dân này cũng cho phép ông Lukashenko có thể tiếp tục duy trì quyền lực và trao cho ông quyền miễn trừ bị truy tố trọn đời khi ông rời nhiệm sở.

Hôm 17/2, ông Lukashenko từng tuyên bố, Belarus có thể cho phép Nga đặt "vũ khí thậm chí là siêu vũ khí hạt nhân" trên lãnh thổ nếu họ cảm thấy bị đe dọa.

"Nhưng nếu không có các mối đe dọa đối với Belarus từ các quốc gia không thân thiện, thì vũ khí hạt nhân sẽ không cần thiết phải được đặt ở đây trong hàng trăm năm", ông nhấn mạnh.