1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nga: Su-34 và Su-25 đang hiệp đồng tác chiến tại Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cặp máy bay quân sự Su-34 và Su-25 của Nga thực hiện chiến thuật bọc lót chiến đấu ở mặt trận miền Đông, giúp giảm thiểu nguy cơ bị bắn rơi trên tiền tuyến.

Báo Nga: Su-34 và Su-25 đang hiệp đồng tác chiến tại Donbass - 1

Máy bay Su-25 (Ảnh: Quân đội Nga).

Báo Nga Izvestia cho biết, quân đội Nga đang sử dụng các máy bay Su-25 và Su-34 theo cặp trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Donbass. Vào ngày 28/2, cặp máy bay này đã thực hiện nhiệm vụ tấn công vào mục tiêu của Ukraine ở mặt trận miền Đông.

Theo Izvestia, việc 2 máy bay hoạt động theo cặp để hỗ trợ lẫn nhau là rất quan trọng trong bối cảnh Ukraine triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử. Trong trường hợp này, hệ thống định vị của máy bay có thể ngừng hoạt động chính xác do bị gây nhiễu.

Hơn nữa, một máy bay đi theo cũng hỗ trợ máy bay tấn công và bảo vệ nó từ trên cao khi máy bay tấn công hạ xuống tầm thấp để phá hủy mục tiêu mặt đất.

Theo Eurasian Times, trong hơn một năm mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, cường kích Su-25 Grach của Nga đã đối mặt với nhiều thiệt hại, do máy bay này đặc biệt dễ tổn thương khi làm nhiệm vụ tấn công mặt đất. Khi đó, Su-25 phải bay thấp để tránh radar Ukraine nhưng lại đối mặt với nguy cơ bị tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của đối thủ bắn trúng.

Theo trang chuyên theo dõi vũ khí trên chiến trường Oryx, Nga có thể đã mất 28 chiếc Su-25, con số tương đối lớn so với các máy bay khác, do máy bay này thường xuyên được triển khai làm nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Tuy nhiên, theo Eurasian Times, thời gian gần đây, số vụ Su-25 Nga bị bắn rơi đã giảm mạnh.

"Nga hiện triển khai chiến thuật tốt hơn, do đó, tổn thất của Su-25 giờ đây rất hiếm", chuyên gia quân sự Vijainder Thakur nhận định.

Theo ông Thakur, Su-25 Nga tác chiến với sự bọc lót phía trên của các tiêm kích đa nhiệm Su-35S và Su-30SM, ngoài ra còn có cả Su-34.

Báo Nga: Su-34 và Su-25 đang hiệp đồng tác chiến tại Donbass - 2

Máy bay Su-34 (Ảnh: Wikipedia).

Su-34 Fullback là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga, có tầm bay 966 km và tải trọng vũ khí 12 tấn, bao gồm bom và tên lửa tấn công mặt đất và không đối không.

Vì cả Su-25 và Su-34 đều là máy bay tấn công nên chúng phù hợp để hiệp đồng tác chiến hơn là các tiêm kích đa năng kể trên, theo Eurasian Times.

Su-34, với biệt danh "xe tăng bay", là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34. Máy bay ném bom chiến đấu này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga từ bom không dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh. "Xe tăng bay" có thể nhằm tới nhiều mục tiêu đang di chuyển cùng lúc, phá hủy các xe bọc thép.

Khả năng tàng hình ấn tượng của Su-34 cũng là một điểm khiến máy bay này trở thành một thế lực trên bầu trời. Su-34 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Hibin. Hệ thống này được triển khai trên đầu cánh máy bay, có nhiệm vụ tiến hành hoạt động đối kháng điện tử nhằm vào các radar, các hệ thống tên lửa phòng không hay máy bay cảnh báo sớm, mang lại khả năng tàng hình cho Su-34.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine