1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Trung Quốc cân nhắc chuyển pháo, UAV cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ và Đức đưa tin Trung Quốc đang xem xét chuyển vũ khí cho Nga, trong đó có pháo và máy bay không người lái.

Báo Mỹ: Trung Quốc cân nhắc chuyển pháo, UAV cho Nga - 1

Một máy bay không người lái được trưng bày tại triển lãm hàng không Trung Quốc (Ảnh: Global Times).

Wall Street Journal ngày 24/2 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Trung Quốc đang xem xét chuyển pháo và máy bay không người lái (UAV) cho Nga nhằm giúp đỡ Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quan chức Mỹ không xác nhận liệu Trung Quốc đã chuyển vũ khí nào cho Nga chưa. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc thực hiện kế hoạch này và chuyển giao vũ khí sát thương cho Nga, quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây sẽ căng thẳng trong nhiều năm, đồng thời gây hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường Ukraine.

Hãng tin Der Spiegel của Đức cũng dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Nga đang đàm phán với các nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc về việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tự sát cho Nga.

Theo nguồn tin, hãng sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology được cho là đã đồng ý sản xuất và thử nghiệm 100 máy bay không người lái nguyên mẫu ZT-180 trước khi giao lô hàng này cho Nga vào tháng 4 năm nay.

Der Spiegel cho biết, hãng sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc dự định gửi các linh kiện và hướng dẫn để Nga có thể tự sản xuất 100 máy bay không người lái như vậy mỗi tháng.

Nga và Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ gần đây cáo buộc Trung Quốc có ý định cấp vũ khí cho Nga khi cuộc xung đột bước sang năm thứ hai.

Tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc Vương Nghị ngày 19/2, ông Blinken bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga. Ông Blinken cảnh báo hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương nếu khả năng này xảy ra.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 19/2 cũng cảnh báo, nếu Trung Quốc hay bất cứ bên nào khác có ý nghĩ hay nỗ lực cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, điều đó sẽ bị coi là hành động "không thể chấp nhận được". Bà nhấn mạnh, Washington coi đó là "lằn ranh đỏ" trong mối quan hệ song phương. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 23/3 nói rằng, NATO đã nhận thấy "những dấu hiệu" cho thấy Trung Quốc đang cân nhắc và có thể đang lên kế hoạch gửi vũ khí cho Nga nhằm giúp đỡ Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố việc Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine "chắc chắn là một tính toán sai lầm".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, ông chưa thấy Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga, nhưng Bắc Kinh "chắc chắn không loại trừ khả năng này".

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ, đồng thời chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nữa để xoa dịu tình hình, thúc đẩy hòa bình đối thoại, đồng thời ngừng đổ lỗi và lan truyền thông tin sai lệch.

Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy vai trò trung gian đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch hòa bình tại Ukraine và dự kiến sẽ công bố vào dịp tròn một năm xung đột Nga - Ukraine.

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine