1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Đức: Xe tăng Ukraine chạy bằng dầu Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Báo Đức Handelsblatt cho rằng Ukraine dường như đang sử dụng nhiên liệu xuất xứ từ Nga để vận hành các xe tăng trong chiến dịch quân sự với Moscow.

Báo Đức: Xe tăng Ukraine chạy bằng dầu Nga - 1

Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe tăng tại Donbass (Ảnh: AFP).

Handelsblatt ngày 24/7 đưa tin, Ukraine được cho đang sử dụng dầu mỏ Nga được tinh chế tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành đội xe tăng và máy phát điện diesel do phương Tây cung cấp.

Báo trên dẫn số liệu từ hải quan Ukraine cho biết, công ty dầu khí MOL của Hungary đã "tăng gấp đôi doanh số bán hàng cho Kiev trong 6 tháng qua".

Handelsblatt nhận định: "Vì MOL nhập khẩu phần lớn dầu thô từ Nga, nên nhiều vũ khí của Ukraine có thể đang dùng dầu Nga để vận hành".

Dù là thành viên của EU nhưng Hungary được miễn trừ đặc biệt và vẫn nhập khẩu dầu thô từ Nga qua đường ống. Do không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của khối với Moscow, MOL có thể bán các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho phía Kiev ở mức giá thấp hơn so với nhiều công ty EU - những bên đang mất thị phần ở Ukraine.

Trước khi xung đột với Nga bùng phát, Ukraine có thể đáp ứng khoảng 30% nhu cầu trong nước với nhà máy lọc dầu Kremenchug ở Vùng Poltava, nơi xử lý dầu thô nhập khẩu từ Azerbaijan. Nhà máy này đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tập kích tên lửa của Nga vào tháng 4/2022 và tới nay mới chỉ khôi phục được công suất ở mức hạn chế.

Handelsblatt nhận định, mặc dù phía Kiev phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu từ nước ngoài nhưng không có tình trạng thiếu nhiên liệu ở Ukraine.

Michal Paszkowski, nhà phân tích tại Viện Trung Âu (IES), nói với tờ báo Đức rằng việc vận chuyển nhiên liệu tới Ukraine chủ yếu được thực hiện bằng đường sắt qua Ba Lan. 

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ và các đồng minh G7 áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Các hạn chế tương tự đã được đưa ra vào tháng 2 đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga.

Nga đã đáp trả bằng cách cấm bán dầu và các sản phẩm tinh chế cho bất kỳ nước nào áp giá trần với sản phẩm của Moscow. Nga cũng ngừng sử dụng USD trong các giao dịch bán dầu với đối tác.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine