1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba nhóm tay súng thực hiện các vụ tấn công đẫm máu tại Paris

(Dân trí) - Ba nhóm tay súng đã phối hợp tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô của Pháp, cướp đi sinh mạng của 129 người và khiến hơn 350 người khác bị thương, 90 người trong số đó bị nguy kịch, công tố viên Paris cho hay.

 


Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hiện trường một vụ tấn công tối ngày 13/11. (Ảnh: AFP)

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hiện trường một vụ tấn công tối ngày 13/11. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước báo giới tại Paris vào tối qua 14/11, công tố viên Francois Molins nói: “Chúng tôi đã tìm ra chúng ở đâu đến... và chúng được cung cấp tài chính như thế nào”.

“Chúng tôi có thể nói, cuộc điều tra ở thời điểm hiện tại cho thấy có thể có 3 nhóm khủng bố phối hợp đứng đằng sau vụ việc”.

Theo nguồn tin trên, một trong những tay súng đã chết được xác định là một công dân Pháp 30 tuổi, có lý lịch hình sự nhưng chưa từng ngồi tù.

Tên này đến từ thị trấn Courcouronnes, cách Paris 25 km về phía tây. Hắn đã bị các cơ quan an ninh xếp vào dạng bị cực đoan hóa, nhưng chưa từng là đối tượng của một cuộc điều tra chống khủng bố.

Ông Molins nói, 7 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, mà chúng đều được trang bị vũ khí hạng nặng, đeo đai tự sát.

Nhóm phiến quân IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào tối ngày 13/11, vốn nhằm vào một rạp hát, một sân vận động lớn, các nhà hàng và quán bar.

Ông Molins cho hay, tất cả 7 tay súng đã sử dụng súng trường tấn công Kalashnikov và cùng một loại đai tự sát.

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Pháp đã bắt giữ cha và anh trai của một trong số các tay súng, các nguồn tin tòa án tiết lộ.

Kinh hoàng con tin trúng đạn tháo chạy khỏi nhà hát Pháp

Bỉ bắt 3 người có liên quan tới các vụ tấn công

Công tố viên Pháp cũng cho hay 3 nam giới bị bắt giữ tại Bỉ có liên quan tới các vụ tấn công.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói các nhân viên điều tra đang cố gắng xác định liệu một trong số các nghi phạm bị bắt gần Brussels có phải đã lên kế hoạch đến Paris vào tối thứ 6 vừa rồi hay không.

Hai chiếc xe khả nghi


Các ô màu xanh là vị trí 6 địa điểm bị tấn công khủng bố ngày 13/11 (Đồ họa: BBC)

Các ô màu xanh là vị trí 6 địa điểm bị tấn công khủng bố ngày 13/11 (Đồ họa: BBC)

Ông Mollins cũng tiết lộ các thông tin về cuộc điều tra, mà ông nói là đang ở giai đoạn đầu.

Theo đó, cảnh sát đang tập trung vào 2 chiếc xe. Một chiếc là loại Seat màu đen, được các tay súng sử dụng tại 2 địa điểm tấn công. Hiện giới chức chưa tìm thấy chiếc xe này.

Một chiếc khác mang hiệu Volkswagen Polo, màu đen, với biển số đăng ký của Bỉ, đã được tìm thấy tại rạp háp Bataclan, một trong số những địa điểm bị tấn công. Chiếc xe này được một người đàn ông Pháp đang sống tại Bỉ thuê lại.

Người đàn ông đó đã được nhận dạng trong khi lái một chiếc xe khác tại một chốt kiểm tra của cảnh sát vào sáng thứ 7 khi anh ta đi sang biên giới Bỉ cùng 2 hành khách trên xe.

Các nhân viên điều tra đang xem xét giả thuyết rằng 3 người này có thể là một nhóm tấn công khác đang cố gắng chạy trốn khỏi Pháp.

Trong khi đó, giới chức Hy Lạp cho hay 2 người đang bị cảnh sát Pháp điều tra đã đăng ký tại Hy Lạp với tư cách là người tị nạn Syria.

Một hộ chiếu Syria đã được tìm thấy trên thi thể một trong những kẻ tấn công tại sân vận động Stade de France. Một hộ chiếu Ai Cập cũng được xác định có liên hệ với các vụ tấn công.

Nước Pháp hiện được đặt trong tình trạng an ninh thắt chặt. Vào tối qua, một du khách cho biết đã nhìn thấy điều gì đó khả nghi tại khách sạn Pullman gần tháp Eiffel và cảnh báo an ninh. Một cuộc kiểm tra của cảnh sát sau đó không phát hiện điều gì bất thường.

Diễn biến các vụ tấn công khủng bố Paris tối ngày 13/11 (trình tự thời gian theo giờ địa phương)

- 21giờ 20: vụ nổ đầu tiên xảy ra tại cổng D, sân vận động Stade de France

- 21giờ 25: xả súng tại nhà hàng Campuchia, trên phố Bichat và quán bar Le Carillon trên phố Alibert. 13 người thiệt mạng tại đây

- 21giờ 30: tiếng nổ thứ hai vang lên tại cổng H của sân vận động Stade de France

- 21giờ 32: Một vụ tấn công tại phố Fontaine-au-Roi làm 5 người thiệt mạng

- 21giờ 43: Một kẻ đánh bom liều chết kích nổ bom mang theo người tại đại lộ Voltaire

- 21giờ 48: Một kẻ tấn công vào quán cà phê trên lề đường tại góc đường Faidherbe và đường Charonne, làm 19 người chết.

- 21giờ 49: 4 kẻ vũ trang xông vào rạp hát Bataclan chật cứng khán giả và nổ súng vào đám đông. Ít nhất 80 người thiệt mạng

- 21giờ 53: vụ nổ thứ ba vang lên cách sân vận động Stade de France 400m.

- 0 giờ 20: vụ đột kích vào nhà hát Bataclan để giải cứu con tin diễn ra. 4 kẻ khủng bố bị tiêu diệt, trong đó có 3 kẻ chết do tự kích hoạt bom mang theo người.

(Thanh Tùng-Theo Le Monde)

An Bình