1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu tại Paris

(Dân trí) - Nhóm phiến quân IS đã chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris tối qua, làm 128 người chết và hơn 200 người bị thương. IS còn đe dọa “vụ tấn công này chỉ là khởi đầu cho một cơn bão và là một cảnh báo đối với những kẻ muốn rút ra bài học”.

 

IS nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu tại Paris - 1

Cảnh sát làm nhiệm vụ trên đường phố Paris sau các vụ tấn công (Ảnh: EPA)

Trong một tuyên bố chính thức bằng tiếng Pháp, IS nói rằng Pháp là “mục tiêu hàng đầu” của nhóm này.

IS nói nhóm này đã nghiên cứu cẩn thận những địa điểm cho các vụ tấn công, vốn do các tay súng đeo đai tự sát và mang súng máy thực hiện.

IS nói rằng “các binh sĩ của Nhà nước Hồi giáo” đã tấn công vào “thủ đô của sự xuyên tạc và ghê tởm”.

“8 người anh em đã mang đai gài chất nổ và súng tấn công vào các khu vực ở trung tâm thủ đô của Pháp, vốn được lựa chọn kỹ càng từ trước: sân vận động Stade de France trong trận đấu bóng với Đức có François Hollande tham dự, cho tới rạp hát... và các mục tiêu khác. Pháp và những ai theo con đường này phải biết rằng họ vẫn là mục tiêu chính của IS”.

Tuyên bố cũng kêu gọi các vụ tấn công để đáp trả sự phỉ báng nhằm trực tiếp vào nhà tiên tri Muhammad, cũng như các cuộc không kích của Pháp xuống vào lãnh thổ do IS kiểm soát.

“Vụ tấn công này chỉ là khởi đầu cho một cơn bão và là một cảnh báo đối với những kẻ muốn rút ra bài học”.


Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS. (Ảnh: Twitter)

Tuyên bố nhận trách nhiệm của IS. (Ảnh: Twitter)

Paris cấm các cuộc tuần hành, biểu tình

Cảnh sát Paris hôm nay đã ban hành một lệnh cấm tạm thời đối với các cuộc tuần hành, biểu tình trong thành phố và các khu vực lân cận cho tới thứ 5 tuần sau.

Cảnh sát cũng khuyên những người đang muốn tổ chức tụ tập tại các khu vực riêng tư hãy hoãn chúng lại để tăng cường an ninh.

Nga cân nhắc hạn chế bay tới Paris

Hãng tin RIA của Nga ngày 14/11 trích lời ông Alexander Neradko, người đứng đầu Cơ quan hàng không liên bang Rosaviatsiya cho hay Nga đang cân nhắc hạn chế các chuyến bay từ Moscow đi Paris.

Các biện pháp an toàn vận tải cũng sẽ được thực thi trên khắp nước Nga sau các vụ tấn công tại Paris.

Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/11 nói rằng các cường quốc thế giới nên hành động nhiều hơn nữa để chiến đấu với IS và các nhóm tương tự.

Các bệnh viện kêu gọi hiến máu

Các bệnh viện tại Paris đang kêu gọi hiến máu để trợ giúp những người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy người dân xếp hàng tại các bệnh viện để hiến máu.

Trước đó, giới chức Pháp cho biết ngoài 128 người thiệt mạng, hơn 200 người cũng bị thương trong các vụ tấn công, trong đó 99 người trong tình trạng nguy kịch.


Mọi người xếp hàng để hiến máu sáng ngày 14/11 (Ảnh: AFP)

Mọi người xếp hàng để hiến máu sáng ngày 14/11 (Ảnh: AFP)

Các vụ bắt giữ có thể liên quan tới vụ tấn công

BBC đưa tin, giới chức Đức đã tiến hành các vụ bắt giữ tại Bavaria, có thể liên quan tới các vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Trong khi đó, báo chí Pháp và Bỉ đưa tin về khả năng các mối liên hệ giữa Bỉ với các vụ tấn công tại Paris.

Cũng theo BBC, có các thông tin trên mạng xã hội Twitter rằng nhánh tuyên truyền của IS, Trung tâm truyền thông Al-Hayat, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhóm giám sát của BBC đã xem xét các thông tin và cho biết: “Xem xét ban đầu cho thấy những thông tin trên có thể được đưa ra dựa vào việc những kẻ ủng hộ IS đăng tải lại một video của Al-Hayat bằng tiếng Pháp hồi tháng 11/2014 và gắn nó với các từ khóa liên quan tới vụ tấn công tại Paris. Chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công”.

IS đe dọa Pháp

Cũng trong ngày 14/11, IS đã đăng tải một đoạn video không đề ngày tháng, trong đó một phiến quân được nghe thấy nói rằng Pháp “sẽ không sống trong hòa bình chừng nào các vụ không kích vẫn tiếp diễn”.

Đoạn video được Trung tâm truyền thông Al-Hayat, nhánh tuyên truyền của IS, công bố. Trong đoạn video, một tay súng để râu nói tiếng Ả-rập kêu gọi người Hồi giáo tại Pháp tiến hành các vụ tấn công tại Pháp nếu họ không thể đến được Syria.

“Chừng nào các nước còn tiếp tục ném bom, các người sẽ không được sống trong hòa bình. Các người thậm chí cũng sợ hãi khi đi chợ”, tay súng nói.

Hiện chưa rõ đoạn video được ghi hình khi nào.

Tổng thống Pháp: IS là thủ phạm


Tổng thống Pháp Francois Hollande

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp an ninh khẩn cấp vào sáng nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng nhóm phiến quân IS là chủ mưu các vụ khủng bố tại Paris.

Ông Hollande cho hay, 127 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, mà ông miêu tả là một “hành động chiến tranh”. Ông cũng nói các vụ tấn công được phối hợp, lên kế hoạch và tổ chức từ nước ngoài, với sự trợ giúp từ bên trong nước Pháp.

Nhà lãnh đạo Pháp gọi các vụ tấn công là “hèn nhát” và cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp để chiến đấu với khủng bố.

Tổng thống Hollande cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang các nạn trong vụ khủng bố.

An Bình