1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ba Lan nghi ngờ vũ khí Nga có thể đã xâm phạm không phận NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ba Lan cho biết không phận NATO đã bị xâm phạm khi Nga mở cuộc không kích lớn chưa từng có vào Ukraine.

Ba Lan nghi ngờ vũ khí Nga có thể đã xâm phạm không phận NATO - 1

Một UAV Geran của Nga mà Ukraine gọi là Shahed (Ảnh minh họa: Getty).

Quân đội Ba Lan cho biết hôm 26/8 rằng không phận của NATO đã bị xâm phạm, có thể là do máy bay không người lái, sau khi Nga tấn công Ukraine.

Nga vào cùng ngày đã tập kích lớn chưa từng có vào Ukraine với hơn 100 tên lửa và hơn 100 UAV, bao gồm cả các khu vực miền tây đất nước, khiến cơ sở năng lượng của Kiev thiệt hại nặng nề.

Đây là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 2 năm. Đáng chú ý, Moscow sử dụng hỗn hợp cùng lúc nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV, tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không.

Trong các cuộc tấn công, không phận Ba Lan đã bị xâm phạm bởi một vật thể từ Ukraine, tướng quân đội Ba Lan thông báo.

"Chúng tôi đang xem xét việc một vật thể xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan. Ít nhất ba trạm định vị vô tuyến đã xác định được vật thể này. Rõ ràng từ những đặc điểm của nó, vật thể này không phải là tên lửa, không phải là tên lửa siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo hay tên lửa dẫn đường", chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang, Tướng Maciej Klisz nói với các phóng viên.

Quân đội Ba Lan đang tiến hành tìm kiếm thứ "có thể là một phương tiện bay không người lái" cách biên giới Ukraine khoảng 30km trong lãnh thổ Ba Lan.

"Đã có sự chuẩn bị đầy đủ để vô hiệu hóa vật thể này", phát ngôn viên quân đội Ba Lan Jacek Goryszewski cho hay.

Theo ông, "rất có thể đó là máy bay không người lái loại Shahed" do Iran thiết kế, được quân đội Nga sử dụng.

"Nhưng điều này phải được xác minh", ông nói với AFP và nhấn mạnh rằng không thể loại trừ khả năng UAV này đã rời khỏi lãnh thổ Ba Lan.

Truyền thông Ba Lan sau đó cho hay, vật thể bay đã xâm phạm không phận của Ba Lan trong ít nhất 33 phút sau đó đã biến mất khỏi radar vào khoảng 7h16 (giờ địa phương).

Trước đó, vào ngày 26/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các quốc gia châu Âu giúp bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine.

"Tại nhiều vùng khác nhau của Ukraine, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để bảo vệ tính mạng con người nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu hợp tác với máy bay F-16 và phòng không của chúng tôi", ông Zelensky cho biết.

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, vụ tấn công ảnh hưởng đến tổng cộng 15 tỉnh ở Ukraine, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương, gây hư hại nhiều hạ tầng.

Trong một diễn biến có liên quan, sau vụ tấn công của Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, ngày 26/8 đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ lệnh hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

"Việc dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng năng lực chống lại quân đội Nga tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine sẽ tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine, cứu sống nhiều người và giảm bớt sự tàn phá ở Ukraine", ông nhấn mạnh. 

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine