1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga phóng "mưa" hỏa lực, giáng đòn đáp trả Ukraine sau cuộc đột kích

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine sau khi Kiev mở cuộc đột kích vào vùng biên giới.

Nga phóng mưa hỏa lực, giáng đòn đáp trả Ukraine sau cuộc đột kích - 1

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại khu vực Dnipropetrovsk sau cuộc không kích lớn của Nga vào Ukraine hôm 26/8 (Ảnh: Kyiv Post).

"Sáng nay, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào 15 khu vực của Ukraine, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng và hệ thống năng lượng của chúng ta", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên mạng xã hội X hôm nay 26/8.

Theo ông Kuleba, cuộc tấn công của Nga đã "dẫn đến thương vong và thiệt hại cho dân thường, cũng như thiệt hại cho các cơ sở năng lượng" của Ukraine.

"Có hai quyết định cụ thể mà các đối tác của chúng ta có thể đưa ra để giúp chúng ta chấm dứt cuộc tấn công của Nga sớm hơn. Đầu tiên, cho phép các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Thứ hai, cho phép sử dụng hệ thống phòng không của các đối tác để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái gần không phận của họ", ông Kuleba cho biết thêm.

"Không có quyết định nào trong số này là leo thang. Ngược lại, chúng sẽ ngăn chặn Nga và số lượng các cuộc tấn công của Nga, cũng như thương vong do hậu quả của các cuộc tấn công. Hãy hành động ngay bây giờ, không phải sau này", nhà ngoại giao Nga kêu gọi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cũng đưa ra lời kêu gọi tới các đối tác phương Tây để tăng cường hỗ trợ cho Kiev, sau khi ông cáo buộc Nga tiến hành "một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất - một cuộc tấn công kết hợp với hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 máy bay không người lái Shahed".

"Trên khắp Ukraine, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các sinh mạng nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu của chúng ta hoạt động phối hợp với các máy bay F-16 và hệ thống phòng không của chúng ta. Nếu sự thống nhất như vậy đã chứng minh được hiệu quả ở Trung Đông, thì cũng phải có hiệu quả ở châu Âu", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

"Ukraine không thể bị hạn chế về khả năng tầm xa khi đối phương không phải đối mặt với những hạn chế như vậy. Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác của chúng ta có đủ sức mạnh để giúp chúng ta ngăn chặn điều này. Đã đến lúc hành động quyết đoán", ông Zelensky tuyên bố.

Nga phóng mưa hỏa lực, giáng đòn đáp trả Ukraine sau cuộc đột kích - 2

Người dân trú ẩn tại ga tàu điện ngầm Tealtralna ở Kiev, Ukraine hôm 26/8 (Ảnh: AFP).

Không quân Ukraine thông báo phát hiện hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hầu hết các khu vực trên khắp đất nước, từ các khu vực tiền tuyến phía đông Kharkov và Dnipro đến thành phố cảng phía nam Odessa, cũng như thủ đô Kiev.

"Nga một lần nữa đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal viết trên Telegram. Ông cho biết ít nhất 15 khu vực ở Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công kết hợp của máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Công ty năng lượng quốc gia Ukraine, Ukrenergo, đã buộc phải thực hiện cắt điện khẩn cấp để ổn định hệ thống. Theo Serhii Kovalenko, giám đốc điều hành của công ty năng lượng Yasno, tình trạng mất điện đã được ghi nhận ở một số thành phố, bao gồm Kiev và Dnipro.

Sau cuộc tấn công vào sáng nay, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết "ngành năng lượng Ukraine đang trong tầm ngắm" và mức độ thiệt hại đang được điều tra.

Theo chính quyền Ukraine, đã có báo cáo về các trường hợp tử vong tại các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Volyn và Zhytomyr. Theo chỉ huy quân sự khu vực, ít nhất 5 người đã bị thương tại khu vực Poltava miền trung khi một cơ sở công nghiệp bị tấn công.

Tại Kiev, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động trong khu vực và vùng ngoại ô thủ đô, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nơi trú ẩn.

Nga xác nhận tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội Nga hôm nay đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, "một cuộc tấn công chính xác cao" vào Ukraine đã được thực hiện bằng vũ khí tầm xa trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Giới chức Nga nói rằng đợt tấn công này nhắm vào các cơ sở hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

"Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các trạm biến áp điện ở các vùng Kiev, Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnytsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolaev, Kirovograd và Odessa, cũng như các trạm nén khí ở các vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và Kharkov.

Ngoài cơ sở hạ tầng năng lượng, Nga cũng tấn công các sân bay ở Kiev và Dnepropetrovsk, nơi đang lưu trữ đạn dược trên không do phương Tây cung cấp. "Đã phát hiện mất điện và việc vận chuyển vũ khí và đạn dược đến tiền tuyến đã bị gián đoạn", các quan chức Nga xác nhận.

Các cuộc tập kích của Nga vào Ukraine gia tăng gần đây sau khi Kiev đưa quân qua biên giới, tấn công tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ đáp trả thích đáng cuộc đột kích của Kiev.

Nga đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này tiếp tục điều thêm binh lính và khí tài, hạ gục các đơn vị của Ukraine. 

Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Theo Kyiv Post, RT