1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine hé lộ mục tiêu nhắm đến trong cuộc tập kích UAV vào Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Lãnh đạo tình báo Ukraine cho biết, Ukraine nhắm đến các sân bay, trung tâm liên lạc vô tuyến, căn cứ không quân của Nga trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn hôm 20/8.

Ukraine hé lộ mục tiêu nhắm đến trong cuộc tập kích UAV vào Nga - 1

Căn cứ không quân Savasleyka ở tỉnh Nizhny Novgorod của Nga (Ảnh: Wikipedia).

Trang tin War Zone dẫn lời ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tiết lộ lực lượng Ukraine đã tấn công một trung tâm liên lạc vô tuyến, sân bay Ostafyevo ở Moscow, căn cứ không quân Millerovo ở tỉnh Rostov đêm 20/8, rạng sáng 21/8.

Ông Budanov không nêu vị trí cụ thể của trung tâm liên lạc vô tuyến Nga bị đưa vào tầm ngắm.

Cuộc tập kích có sự tham gia của khoảng 50 UAV.

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, đây là một trong những cuộc tập kích UAV nhằm vào Moscow lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói thêm rằng các đơn vị phòng không của Nga đã phá hủy 11 UAV trong số đó khi chúng đang trong không phận Podolsk, thành phố cách Điện Kremlin khoảng 38km về phía nam.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không của họ cũng đã phá hủy 23 UAV trên vùng biên giới Bryansk, 6 chiếc tại khu vực Belgorod, 3 chiếc trên vùng Kaluga giáp với Moscow ở phía đông bắc và 2 chiếc trên vùng Kursk.

Dữ liệu của NASA cho thấy không ghi nhận hỏa hoạn ở cả sân bay Ostafyevo và căn cứ không quân Millerovo.

Gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào căn cứ không quân của Nga, nhằm phá hủy phi đội máy bay chiến đấu, máy bay ném bom mà Moscow dùng để thực hiện các vụ tấn công vào Ukraine.

Nguồn tin của Kyiv Independent cho hay, vụ tấn công của Ukraine nhằm vào căn cứ không quân Savasleyka ở tỉnh Nizhny Novgorod (Nga) hôm 16/8 đã phá hủy 3 máy bay và làm hư hại 5 chiếc khác.

Các máy bay chiến đấu của Nga đồn trú tại căn cứ Savasleyka bao gồm máy bay MiG-31K, phương tiện mang tên lửa đạn đạo Kinzhal mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine, và trực thăng Mi-8, Mi-24.

Theo nguồn tin, các máy bay không người lái tự sát do tình báo quân sự Ukraine vận hành đã phá hủy 1 chiếc MiG-31K/I và 2 máy bay vận tải Il-76 của Nga, đồng thời làm hư hại khoảng 5 máy bay, có thể bao gồm thêm 1 chiếc MiG-31K/I nữa.

Cuộc tấn công trước đó vào căn cứ không quân Savasleyka hôm 13/8 cũng đánh trúng 1 kho nhiên liệu và làm hư hại 1 máy bay MiG-31K/I.

Đêm 14/8, loạt vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại các căn cứ không quân Borisoglebsk và Baltimore ở tỉnh Voronezh của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vụ tấn công, nói rằng máy bay chiến đấu - ném bom Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay khác của Nga đều đóng tại các căn cứ trên.

Một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Kyiv Independent, một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân của Nga ở tỉnh Lipetsk hôm 9/8 đã phá hủy hơn 700 quả bom.

Thời gian gần đây, Nga tích cực sử dụng bom lượn cho các vụ tập kích Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, chỉ riêng tuần trước, Moscow thả tổng cộng 750 quả bom dẫn đường xuống các thành phố, làng mạc ở Ukraine.

Bom dẫn đường trên không tuy có tầm hoạt động ngắn hơn tên lửa nhưng có giá thành rẻ hơn và có thể phóng từ máy bay bên trong lãnh thổ Nga hoặc từ các vùng mà Nga kiểm soát, nằm ngoài tầm bắn của phòng không Ukraine.

Theo Pravda, Kyiv Independent