1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia, Canada, Nhật Bản trừng phạt Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Sau Mỹ, Anh, một số nước cũng công bố các lệnh trừng phạt Nga sau khi Moscow công nhận "độc lập, chủ quyền" của vùng ly khai Donbass ở miền Đông Ukraine.

Australia, Canada, Nhật Bản trừng phạt Nga - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Reuters).

Australia, Canada, Nhật Bản ngày 22/2 đã công bố các lệnh trừng phạt Nga để đáp trả việc Nga công nhận độc lập cho vùng ly khai ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, các lệnh trừng phạt của nước này bao gồm lệnh cấm nhập cảnh, trừng phạt tài chính đối với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.

Thủ tướng Morrison cho biết, Australia cũng sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mở rộng đối với các khu vực ly khai của Ukraine. Australia cũng dự kiến áp lệnh trừng phạt với công dân Nga đang hưởng lợi từ khủng hoảng Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng chỉ trích động thái của Nga là "vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc". Công bố các lệnh trừng phạt của Canada với Nga, Thủ tướng Trudeau cho biết, nhà đầu tư Canada không được phép mua trái phiếu chính phủ Nga. Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào các nghị sĩ Nga đã bỏ phiếu ủng hộ công nhận độc lập cho vùng ly khai của Ukraine. Ngoài ra, tất cả công dân Canada không được phép giao dịch tài chính với Donetsk và Lugansk.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết, Canada sắp đưa ra một tuyên bố quan trọng liên quan đến hoạt động xuất khẩu cho Nga. "Chúng tôi thậm chí sẵn sàng nhằm vào lĩnh vực tài chính của Nga, giới tài phiệt Nga", Ngoại trưởng Joly nói.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 22/2 cũng cho hay, các lệnh trừng phạt Nga. Theo đó, các lệnh trừng phạt bao gồm cấm việc phát hành trái phiếu Nga tại Nhật Bản, đóng băng các tài khoản ngân hàng, hạn chế nhập cảnh đối với một số nhân vật ở Nga. Thủ tướng Kishida cho biết, chi tiết các lệnh trừng phạt sẽ được thảo luận thêm và được công bố trong vài ngày tới. Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định, bất chấp những lệnh trừng phạt này, nguồn cung năng lượng của Nhật Bản cũng sẽ không bị ảnh hưởng trong ngắn hạn nhờ có đủ dự trữ dầu và khí đốt. Thủ tướng Kishida cho biết, nếu giá năng lượng bắt đầu tăng, ông sẽ cân nhắc tất cả các phương án có thể để ngăn chặn tác động đến doanh nghiệp và hộ gia đình Nhật Bản.

Động thái của Nhật Bản, Canada, Australia diễn ra sau khi Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu công bố các lệnh trừng phạt Nga để đáp trả việc Moscow công nhận độc lập, chủ quyền của Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Trong đó, Mỹ áp trừng phạt với hai định chế tài chính lớn của Nga, trái phiếu Nga và một số nhân vật tinh hoa của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, các lệnh trừng phạt này sẽ "cô lập Nga với nền tài chính phương Tây" đồng thời cảnh báo Washington sẽ mở rộng trừng phạt nếu Nga tiếp tục các bước đi leo thang trong vấn đề Ukraine.

Về phía Nga, lý giải quyết định công nhận độc lập cho vùng ly khai Donbass, giới chức này cho biết, quyết định này giúp miền Đông Ukraine tránh được một cuộc xung đột đẫm máu khi các thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm. Giới chức ly khai Ukraine cáo buộc quân đội nước này có kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Donbass nhằm giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã lên tiếng bác bỏ.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine