1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Nga cho phép triển khai quân đến miền Đông Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Thượng viện Nga đã bật đèn xanh cho phép Nga triển khai quân sự ở nước ngoài, mở đường cho việc triển khai binh sĩ và khí tài đến miền Đông Ukraine sau khi công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass.

Thượng viện Nga cho phép triển khai quân đến miền Đông Ukraine - 1

Một lính dù Nga tham gia tập trận chung ở Belarus hôm 17/2/2022 (Ảnh: AFP).

Theo Reuters, với 153 phiếu thuận, không có phiếu chống và phiếu trắng, hôm 22/2, Thượng viện Nga đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc triển khai quân đội ở nước ngoài. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

"Với việc cho phép sử dụng quân đội ở nước ngoài, chúng tôi coi đó là lực lượng gìn giữ hòa bình, lực lượng được lập ra để duy trì hòa bình và ổn định ở các nhà nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine", Reuters dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko trước phiên bỏ phiếu. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina nói thêm, việc triển khai lực lượng hòa bình đến Đông Ukraine sẽ "tạo điều kiện bình thường cho cuộc sống của người dân nơi đây, đảm bảo an ninh ở đó".

Theo nghị quyết của Thượng viện Nga, Tổng thống Putin được phép sử dụng quân đội ở nước ngoài trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc và luật lệ quốc tế. Nghị quyết không đưa ra giới hạn về việc sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài, các yếu tố gồm số lượng binh sĩ, mục đích và thời gian triển khai ngoài lãnh thổ Nga sẽ do Tổng thống quyết định trên cơ sở tuân thủ hiến pháp.

Quyết định của Thượng viện Nga diễn ra không lâu sau khi Nga chính thức công nhận độc lập cho hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk hay vùng Donbass ở miền Đông Ukraine. Cùng với việc ký sắc lệnh công nhận độc lập của Donbass, Tổng thống Putin cũng tuyên bố sẽ cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực này.

Cuối ngày 22/2, Tổng thống Putin nói với các phóng viên rằng, Nga sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Donbass. "Hôm qua, chúng tôi đã ký thỏa thuận với Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Các thỏa thuận này bao gồm những điều khoản cho phép chúng tôi hỗ trợ nhiều mặt, trong đó có hỗ trợ quân sự cho Donbass… Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ đó", nhà lãnh đạo Nga nói.

Thượng viện Nga cho phép triển khai quân đến miền Đông Ukraine - 2

Vùng ly khai Donetsk và Lugansk/Luhansk do lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine kiểm soát (bôi vàng) (Ảnh: Aljazeera).

Hôm 21/2 sau khi thông báo công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, Tổng thống Putin cũng đã ký các hiệp ước hợp tác, hữu nghị song phương với hai vùng ly khai này. Các hiệp ước đều đã được quốc hội Nga thông qua ngày 22/2.

Giải thích quyết định công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk, Tổng thống Putin nói, đây là kết quả trực tiếp của thất bại trong việc thực hiện các thỏa thuận hòa bình Minsk năm 2015 nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc chính quyền Ukraine muốn giải quyết xung đột bằng vũ trang thay vì đàm phán, đối thoại.

Trong khi đó, chính quyền Kiev đã chỉ trích động thái của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine sẽ không thay đổi, bất chấp những tuyên bố của Nga và rằng Ukraine tin tưởng vào sự ủng hộ "rõ ràng và hiệu quả" từ quốc tế. "Chúng tôi sống trên đất của mình, không sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Chúng tôi không nợ bất kỳ ai và chúng tôi sẽ không đưa cho bất cứ ai thứ gì. Chúng tôi chắc chắn về điều đó", Tổng thống Zelensky nói.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine