1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia bồi thường gần 600 triệu USD vì hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp

Minh Phương

(Dân trí) - Australia đồng ý bồi thường 589 triệu USD cho một hãng đóng tàu của Pháp sau khi hủy hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD để hợp tác với Anh và Mỹ.

Australia bồi thường gần 600 triệu USD vì hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp - 1

Australia bất ngờ hủy hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 66 tỷ USD với tập đoàn Pháp năm 2021 (Ảnh minh họa: Getty).

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay 11/6 thông báo, chính phủ nước này đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn Naval Group của Pháp về việc bồi thường 835 triệu đô la Australia (khoảng 589 triệu USD). Thỏa thuận đạt được sau khi ông có các cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Albanese cho rằng, thỏa thuận này là "công bằng và bình đẳng" sau những căng thẳng giữa Australia và Pháp liên quan đến việc hủy hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 66 tỷ USD.

Năm ngoái, Australia bất ngờ thông báo hủy bỏ hợp đồng ký năm 2016 về việc mua 12 tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel do tập đoàn Naval Group của Pháp sản xuất. Cùng thời điểm đó, Australia cũng tiết lộ liên minh 3 bên mới được gọi là AUKUS gồm Mỹ - Anh - Australia. Ngoài ra, Australia sẽ mua 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ hoặc Anh, nhằm tạo ra sự thay đổi lớn về năng lực quốc phòng.

Theo thỏa thuận, Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Thỏa thuận đưa Australia trở thành nước thứ hai được tiếp cận công nghệ của Mỹ để đóng tàu ngầm hạt nhân sau khi Anh được tiếp cận công nghệ này vào năm 1958.

Động thái của Canberra khi đó đã vấp phải phản ứng gay gắt của Paris. Pháp đã triệu hồi đại sứ và Tổng thống Macron cho rằng chính quyền của cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nói dối về hợp đồng.

Theo RT