1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh viện trợ tàu chiến, Ukraine thêm hy vọng phá phong tỏa Biển Đen

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đại sứ Ukraine tại Anh cho biết quân đội Anh có thể gửi các tàu chiến cho Ukraine trong tương lai gần.

Anh viện trợ tàu chiến, Ukraine thêm hy vọng phá phong tỏa Biển Đen - 1
Tàu phá mìn lớp Sandown của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Ships Hub).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông hôm 1/8, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko cho biết quân đội Anh đang có kế hoạch chuyển giao tàu chiến cho Hải quân Ukraine.

"Chúng tôi đang làm việc với giới chức quốc phòng Anh để nhận chuyển giao 2 tàu chiến. Đây là các tàu đang phục vụ trong biên chế lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh", ông Prystaiko nói.

Đại sứ Ukraine tại Anh không tiết lộ chi tiết về chủng loại tàu chiến sẽ được chuyển giao, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của tàu phá mìn trong việc rà phá vật liệu nổ tại các cửa sông và cảng biển ở phía Nam Ukraine.

Chỉ trong tuần trước, một tàu hoa tiêu và một tàu nghiên cứu của Kiev đã phát nổ sau khi va vào các thủy lôi trôi dạt trên sông Danube, khiến Cảng vụ Hàng hải Ukraine phải tạm thời cấm mọi hoạt động lưu thông trên dòng sông này. Trước đó, nhiều thủy lôi cũng đã bị sóng đánh dạt vào bờ biển ở thành phố cảng Odessa ở Biển Đen, gây ra những lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực.

Anh viện trợ tàu chiến, Ukraine thêm hy vọng phá phong tỏa Biển Đen - 2
Tàu cao tốc hoa tiêu của Cảng vụ Hàng hải Ukraine phát nổ trên sông Danube vào ngày 31/7 (Ảnh: Pravda).

Đại sứ Prystaiko khẳng định quân đội Anh đã bắt đầu huấn luyện thủy thủ Ukraine sử dụng một trong 2 con tàu sắp được chuyển giao. Nhiều trang thiết bị và vũ khí hiện đại cũng sẽ được Hải quân Hoàng gia Anh bổ sung cho 2 con tàu trên trước khi viện trợ cho Ukraine.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nổ ra, Anh đã trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất với chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo chính phủ Anh, London đã gửi cho Kiev khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 2,3 tỷ bảng Anh bao gồm nhiều loại vũ khí hiện đại như tổ hợp phòng không, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng, xe bọc thép, pháo phản lực phóng loạt và các thiết bị tác chiến điện tử.

Cũng trong ngày 1/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 550 triệu USD cho quân đội Ukraine. Trong gói viện trợ này, Washington D.C sẽ gửi cho Kiev 75.000 đạn cho lựu pháo cỡ nòng 155mm và đạn dược bổ sung cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Ông Austin khẳng định quân đội Mỹ cam kết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ mà Ukraine cần để duy trì thế trận phòng ngự tại miền Đông, cũng như tổ chức các đợt phản công nhằm giành lại vùng lãnh thổ phía Nam nước này.

Theo các chuyên gia, các vũ khí hạng nặng được những đồng minh phương Tây chuyển giao đã và đang góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực chiến đấu cũng như sự tự tin của quân đội Ukraine. Không chỉ vậy, nhiều vũ khí được viện trợ đã trực tiếp tham chiến và gây ra những thiệt hại không nhỏ cho các lực lượng phòng thủ của Nga ở miền Nam Ukraine.

Theo Pravda, Kiev Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine