1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ kế hoạch sử dụng pháo hạm bọc thép thu được của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga tiết lộ kế hoạch sử dụng các chiến lợi phẩm thu được từ Hải quân Ukraine.

Nga tiết lộ kế hoạch sử dụng pháo hạm bọc thép thu được của Ukraine - 1
Pháo hạm bọc thép lớp Gyurza của Hải quân Ukraine (Ảnh: Wikimedia).

Tass đưa tin, các pháo hạm bọc thép của Hải quân Ukraine được quân đội Nga thu giữ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có thể sẽ được bổ sung vào lực lượng bảo vệ các cảng biển tại Berdyansk và Mariupol. Hiện tại, các cảng biển này đang nằm dưới quyền kiểm soát của Hải quân Nga.

"Có một số tàu bọc thép bị thủy thủ Nga bắt giữ làm chiến lợi phẩm. Số phận của chúng đang được giới chức quân đội Nga cân nhắc. Một trong những lựa chọn đang được tích cực xem xét là sử dụng chúng để bảo vệ các cảng Berdyansk và Mariupol khi tình trạng kỹ thuật của chúng được khôi phục", nguồn tin của Tass cho hay.

Công binh Hải quân Nga đã được giao nhiệm vụ sửa chữa và nâng cấp nhằm nhanh chóng đưa số chiến lợi phẩm này quay lại phục vụ chiến đấu.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu các tàu chiến trên sẽ được đưa vào biên chế của Hạm đội Biển Đen hay của lực lượng biên phòng Nga. Thời điểm hoàn thành sửa chữa và tái biên chế cũng chưa được chính thức công bố.

Theo thống kê, tại thời điểm trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Hải quân Ukraine có khoảng 25 tàu chiến trong biên chế, bao gồm 5 tàu tuần tra, 6 pháo hạm, cũng như các tàu đổ bộ và tàu thực thi nhiệm vụ hỗ trợ khác.

Trong số các pháo hạm bọc thép lớp Gyurza mà Hải quân Ukraine sở hữu, ít nhất một chiếc đã bị bỏ lại tại cảng Berdyansk và bị lực lượng Nga ở đây tịch thu.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine