1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh lần đầu cấp trực thăng cho Ukraine kể từ đầu chiến sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ cấp trực thăng cho Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Anh lần đầu cấp trực thăng cho Ukraine kể từ đầu chiến sự - 1

Trực thăng Sea King (Ảnh: Getty).

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo, đây sẽ là lần đầu tiên máy bay có người lái được gửi đến Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

Bộ trưởng Wallace đưa ra thông báo trên từ Oslo, nơi ông đang có cuộc gặp với các đồng minh để thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Theo BBC, 3 trực thăng Sea King sẽ được cấp cho Ukraine. Chiếc đầu tiên đã đến Ukraine.

Bộ trưởng Wallace cũng xác nhận, Anh sẽ gửi thêm 10.000 đạn pháo cho Ukraine.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 19/11 cam kết sẽ cấp cho Ukraine 125 pháo phòng không và vũ khí phòng vệ khác trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev. Gói viện trợ còn bao gồm radar và những vũ khí khác nhằm đối phó với UAV của Nga.

Gói viện trợ quốc phòng trị giá 60 triệu USD của Anh được ông Sunak công bố trong bối cảnh Nga đang tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Ukraine thừa nhận 50% hạ tầng điện của nước này đã bị phá hủy, gây ra thách thức lớn khi mùa đông tới gần.  

Anh là một trong những bên viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ cuối tháng 2. Ông Sunak tiết lộ, Anh đã cam kết chi 2,7 tỷ USD để hỗ trợ phía Kiev và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ viện trợ như vậy.

Trước đó, Anh cũng tuyên bố sẽ viện trợ thêm cho Ukraine hơn 1.000 tên lửa phòng không.

Truyền thông Anh ngày 22/11 đăng tải một đoạn video cho thấy quân đội Anh vận chuyển các tên lửa Brimstone 2 cho Ukraine. Đây được cho là tên lửa Brimstone 2 tiên tiến hơn so với phiên bản mà Anh bắt đầu chuyển cho Ukraine cách đây 6 tháng.

Sau khi lên nắm quyền thủ tướng Anh thay thế cho 2 người tiền nhiệm Boris Johnson và Liz Truss, Thủ tướng Sunak khẳng định sự ủng hộ của Anh cho Ukraine sẽ không thay đổi.

Ngoài Anh, Mỹ và các nước phương Tây cũng tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi Kiev nhiều lần kêu gọi. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 21/11 cũng cam kết liên minh quân sự gồm 30 nước thành viên này tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo xung đột có thể chấm dứt trên bàn đàm phán sớm nhất có thể.

Trong khi Ukraine tiếp tục được phương Tây cung cấp khí tài quân sự, một số nguồn tin nói rằng kho tên lửa của Nga đang cạn kiệt. Quân đội Ukraine tháng trước nói rằng, Nga đã sử dụng khoảng 70% kho dự trữ tên lửa. 

Nga cảnh báo việc phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ lan rộng. Moscow cũng chỉ trích Kiev không có thiện chí hòa đàm khi đưa ra những điều kiện "phi thực tế".

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine