1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới gần biên giới Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ được cho đã triển khai tên lửa phòng không vác vai Igla tới khu vực tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Ladakh, trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai thêm khí tài và nhân lực tới đây.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới gần biên giới Trung Quốc - 1

Binh sĩ Ấn Độ tại khu vực biên giới chung với Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hãng ANI của Ấn Độ dẫn nguồn thạo tin cho hay, nhằm đối phó với hoạt động ngày càng gia tăng của trực thăng Trung Quốc ở gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh, Ấn Độ được cho đưa các tên lửa phòng không vác vai tới các điểm trọng yếu tại khu vực này.

“Quân nhân Ấn Độ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Igla do Nga sản xuất, đã được triển khai ở những khu vực quan trọng dọc theo biên giới để có thể đối phó nếu máy bay của đối thủ đi vào không phận Ấn Độ”, nguồn tin cho hay.

Theo ANI, cả không quân và lục quân Ấn Độ đều được trang bị tên lửa Igla. Một hệ thống tên lửa Igla nặng khoảng 17,9 kg, trong đó, khối lượng tên lửa vào khoảng 10,8 kg. Phiên bản mới nhất Igla-S có tầm bắn 6 km.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc triển khai hệ thống radar và tên lửa phòng không mặt đất để theo dõi các hoạt động trên không của đối thủ.

Theo Times of India, căng thẳng Trung - Ấn vẫn đang diễn ra ở khu vực thung lũng Galwan và điểm tuần tra số 14. Phía Ấn Độ được cho đã quan sát được một số trực thăng Trung Quốc cố gắng tiếp cận và xâm nhập vào vùng không phận New Delhi gần các “điểm nóng”.

Từ tháng 5, Ấn Độ đã triển khai máy bay Su-30MKI tới đông Ladakh. New Delhi cũng đã theo dõi các hoạt động của không quân Trung Quốc tại 7 sân bay quân sự nằm gần biên giới 2 nước.

Theo ANI, trong thời gian qua, Trung Quốc được cho đã nâng cấp một số căn cứ như xây nhà chứa máy bay kiên cố, kéo dài đường băng và triển khai thêm quân nhân tới làm nhiệm vụ.

Tại căn cứ trực thăng Linzhi, Trung Quốc dường như đã xây dựng thêm một hệ thống bãi đáp để tăng cường giám sát các hoạt động ở khu vực.

Cuộc đụng độ gây chết người giữa Ấn Độ - Trung Quốc ở Ladakh hồi tháng 6 đã khiến tình hình tại khu vực tranh chấp chủ quyền nóng lên. Sau đó, cả hai bên đều đã triển khai thêm khí tài quân sự và quân nhân tới đây.