Báo Dân trí và sứ mệnh mới tuổi 20
Ngày 15/7/2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt - 20 năm ngày báo điện tử Dân trí chính thức ra mắt bạn đọc. Càng đặc biệt hơn khi năm nay Báo Dân trí đón sinh nhật lần thứ 20 trong tư cách mới: cơ quan của Bộ Nội vụ. Bởi thực hiện Nghị định số 25, ban hành ngày 21/2/2025, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, kể từ ngày 1/3/2025, báo Dân trí là một trong số 22 cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ.
Trước hết, là một độc giả trung thành và cũng là một cộng tác viên thường xuyên, tôi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến báo Dân trí. Chúc báo Dân trí bước sang tuổi mới, với vị thế mới và tâm thế mới sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh đã tích lũy trong nhiều năm vừa qua, đồng thời thích ứng nhanh với điều kiện mới để tiếp tục thành công với những nhiệm vụ mới, mục tiêu mới trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Có một trải nghiệm mà tôi đã từng thực hiện vài lần là khi thử khảo sát ngẫu nhiên với những người xung quanh về tên những tờ báo mà họ thường đọc, thì báo Dân trí luôn là một trong những tờ báo đầu tiên được nhắc đến.
Thực tế nêu trên gợi ra rằng trong hành trình 20 năm vừa qua, báo Dân trí đã thực hiện xuất sắc những chức năng của một tờ báo trong xã hội hiện đại, và đến nay đã khẳng định được vị thế hàng đầu trong cộng đồng báo chí ở nước ta. Tính đại chúng là một đặc điểm nổi bật của báo Dân trí, khẳng định khả năng thu hút và giữ được số lượng độc giả đông đảo thuộc mọi tầng lớp xã hội, cùng với đó là mức độ ảnh hưởng sâu rộng của tờ báo.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, tại lễ khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái ở tỉnh Lào Cai, tháng 3/2025. Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ, giai đoạn 2024-2025, báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước (Ảnh: Hải Long)
Bước sang tuổi 20, với tư cách là một cơ quan của Bộ Nội vụ, các chức năng và nhiệm vụ của báo Dân trí cũng sẽ được bổ sung. Cụ thể, theo Quyết định số 122/QĐ-BNV, ban hành ngày 1/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân trí, thì một đặc điểm mới (so với giai đoạn trước) về chức năng của tờ báo, đó là “phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội vụ”.
Bấy lâu nay, thực hiện chức năng thông tin như mọi tờ báo khác, báo Dân trí đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả cả nước. Cùng với đó, giao diện bắt mắt, màu sắc trẻ trung, hình ảnh đẹp, bố cục trang báo cũng rất logic, rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng nhận diện các chuyên mục và tuyến bài mà họ quan tâm. Ngoài ra, không quá khi nhận định rằng giao diện hiện đại và thân thiện của báo Dân trí rất dễ “gây nghiện” với độc giả, khiến họ phải ấn tượng và nhớ, và quay lại đọc nhiều lần, từ đó góp phần hình thành lực lượng độc giả thường xuyên cho tờ báo.
Sâu xa hơn, thiện cảm của nhiều độc giả với Dân trí có thể bắt nguồn từ cái tên báo rất truyền cảm hứng, cùng ấn tượng sâu đậm về một tờ báo tiên phong đề cao và nỗ lực hành động để thúc đẩy các giá trị tiến bộ, vì con người. Sự kiên trì, bền bỉ thực hiện “Chương trình Nhân ái” trong nhiều năm vừa qua là một minh chứng, khắc họa bản sắc nhân văn của báo Dân trí, thể hiện là cơ quan truyền thông luôn quan tâm, tìm cách hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp người gặp khó vượt qua hoạn nạn.
Theo Nghị định 25, Bộ Nội vụ hiện nay được hợp nhất giữa Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành và lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.
Khi trở thành một thiết chế báo chí và truyền thông trực thuộc Bộ Nội vụ, bên cạnh những nguồn lực mới, báo Dân trí cũng sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặc thù do Bộ chủ quản giao. Như vậy, bên cạnh các lĩnh vực xã hội vốn đã tạo nên dấu ấn và bản sắc cho tờ báo, sự vận hành của hệ thống công quyền và các hoạt động công vụ là những lĩnh vực mới mà báo Dân trí cần phải tập trung thông tin, với mức độ sâu đậm hơn trước đây. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ trở thành một trong những nhóm độc giả trọng tâm của báo Dân trí.
Đọc báo Dân trí thường xuyên, tôi thấy Ban lãnh đạo của báo đã thích ứng rất nhanh với tình hình mới. Đơn cử như chuyên trang “Sắp xếp đơn vị hành chính” đã được thiết lập từ rất sớm, thông tin phong phú, thể loại bài đa dạng, hình ảnh đẹp và chỉn chu, trình bày khoa học, truy cập rất tiện lợi. Khi cần nắm bắt thông tin thời sự hay tra cứu diễn tiến, dữ liệu về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta, những người quan tâm chỉ cần truy cập chuyên trang của báo Dân trí là có thể được đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu.
Có thể nói, nội vụ sẽ là một yếu tố then chốt, định hình thêm bản sắc cho sứ mệnh của báo Dân trí trong thời kỳ mới, và chúng ta có thể gọi đó là “sứ mệnh công vụ” của báo Dân trí. Khi theo đuổi sứ mệnh phục vụ lĩnh vực nội vụ, báo Dân trí không chỉ thực hiện chức năng thông tin về hoạt động của hệ thống công quyền và thực thi công vụ, mà quan trọng hơn, cần phải coi trọng việc lan tỏa, vun đắp, thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích công, giá trị công trong bối cảnh chúng ta đang hướng đến một hệ thống công quyền hiện đại, phục vụ nhân dân và phụng sự đất nước.
Lợi ích công là những nhu cầu, mong đợi của các nhóm công chúng mà tự bản thân họ không thể đáp ứng cho nên cần sự quản trị của chính quyền. Trong xã hội hiện đại, các lợi ích công có thể hình thành thường xuyên, ngày càng trở nên đa dạng, đòi hỏi sự năng động và linh hoạt của hệ thống cơ quan công quyền. Coi trọng thông tin và truyền thông về các lợi ích công, báo Dân trí sẽ góp phần kết nối giữa hành động của chính quyền với nhu cầu, nguyện vọng của các nhóm công chúng, giúp chính quyền gia tăng khả năng đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân, thực sự là chính quyền của nhân dân và vì nhân dân.
Giá trị công là những điều tốt đẹp, tích cực, được đề cao và theo đuổi bởi các nhóm công chúng cũng như cả hệ thống chính quyền, điển hình như: Liêm chính; chuyên nghiệp; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình; hiệu lực hoạt động; hiệu quả phục vụ; niềm tin chính trị; chất lượng cung ứng dịch vụ công… Các giá trị công được bảo đảm bởi chính quyền thông qua hệ thống luật pháp, quy định hành chính, cũng như các hành động chính sách. Đề cao và lan tỏa các giá trị công, báo Dân trí sẽ góp phần vun đắp sự đồng thuận xã hội, sự đồng hành giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp.
Sứ mệnh mới đòi hỏi không chỉ nhận thức mới, mà cả những hành động mới. Để tô đậm sứ mệnh công vụ, từ góc độ bạn đọc, thiết nghĩ báo Dân trí có thể thành lập chuyên mục “Sự nghiệp công vụ” để tập trung thông tin, phát hiện vấn đề, thảo luận và góp ý chính sách với lĩnh vực Nội vụ. Cùng với đó, việc phát hiện những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức tận hiến cho cộng đồng và trao giải thưởng thường niên về “sự nghiệp công vụ” cũng là một giải pháp thiết thực, có thể truyền cảm hứng rộng rãi, qua đó lan tỏa các giá trị công.
Coi trọng và tô đậm sứ mệnh công vụ, báo Dân trí sẽ đồng hành cùng các nhu cầu, lợi ích có tính tập thể, cũng như các mục tiêu phát triển quốc gia. Nhờ đó, tờ báo không chỉ được nâng lên tầm vóc mới, mà sẽ có cơ sở để tồn tại và phát triển vững vàng trong bối cảnh thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp, biến động, khó lường hiện nay.
Tác giả: Ông Nguyễn Văn Đáng có bằng tiến sĩ Quản trị công và chính sách từ trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Hiện ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!