Giết chồng vì bị bạo hành: Có phải trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?Theo luật sư, vấn đề quan trọng là cần xác định Thương có thường xuyên bị bạo hành và hành vi có tính chất đè nén, áp bức nặng nề khiến tinh thần bị kích động mạnh hay không.
Lao xe vào quán nhậu làm một người chết: Có dấu hiệu hành vi Giết người?Theo luật sư, dù Sang không cố tình tước đoạt tính mạng bà Q. nhưng người này vẫn phải ý thức được hành vi lao xe là rất nguy hiểm và có thể bị xem xét dấu hiệu của tội Giết người.
Hà Nội "phố cũng như sông": Cái giá của việc lấn chiếm, san lấp ao hồ"Chúng ta bê tông hóa gần hết thành phố, san lấp ao hồ, lấn chiếm sông ngòi còn cống thoát nước thì bé, tắc nghẽn nên việc tiêu thoát chậm là hệ quả tất yếu", ý kiến của bạn đọc Dân trí.
Tông chết người sau khi ăn nhậu: Đừng nghĩ bỏ trốn tới hôm sau là xong!Theo luật sư, nếu bỏ trốn khỏi hiện trường, cố tình không cứu giúp người bị nạn, tài xế vẫn có thể bị áp dụng khung hình phạt 3-10 năm tù, bất chấp việc có nồng độ cồn hay không.
Xử lý nữ tài xế ăn nhậu trước khi tông tử vong chủ tịch xã ra sao?Luật sư đánh giá yếu tố mấu chốt sẽ là việc cơ quan điều tra xác định việc bà Chi có điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn hay không, từ đó áp dụng tình tiết định khung phù hợp.
Điểm tuần: Doanh nhân Hoàng Hường; Hà Nội ngập; nữ sinh Vĩnh LongKhởi tố bị can Hoàng Hường, những tình tiết mới vụ án nữ sinh 14 tuổi tại Vĩnh Long hay việc Hà Nội "cứ mưa là ngập" là những chủ đề được quan tâm trong tuần.
Trách nhiệm pháp lý của Hoàng HườngTheo luật sư, mức độ thiệt hại cho ngân sách từ hành vi của Hoàng Hường sẽ là căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý của nữ doanh nhân này.
Vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long sẽ ra sao sau khi tạm đình chỉ giải quyết?Theo luật sư, việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo là có cơ sở. Sau khi có đủ tài liệu bổ sung, nếu đủ cơ sở, cơ quan điều tra sẽ phục hồi giải quyết tin báo, thời hạn tiếp theo tối đa là 1 tháng.
Lợi dụng mưa bão để trộm cắp, coi chừng hậu quả khôn lườngTheo quy định pháp luật, nếu phạm tội Trộm cắp tài sản trong điều kiện thiên tai, người phạm tội có thể đối diện khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Con ném dép trúng vòi nước, hỏng thang máy: Trách nhiệm của cha mẹ ra saoTheo luật sư, nếu con dưới 15 tuổi, cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con gây ra. Việc xác định mức bồi thường ưu tiên đàm phán, thỏa thuận, căn cứ các quy định của pháp luật.
Tài xế cán chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long mất nhận thức, vụ án sẽ ra sao?Luật sư nhìn nhận việc bị can rơi vào tình trạng mất nhận thức có thể dẫn tới vụ án hình sự bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra.
Chế tài xử lý đôi nam nữ cướp giật điện thoại của người khuyết tậtTheo luật sư, nếu nạn nhân được xác định thuộc nhóm người không có khả năng tự vệ, Trúc và Đạt có thể bị xem xét mức phạt 3-10 năm tù về hành vi cướp giật tài sản.