Siết tín dụng bất động sản nhưng đừng "đóng sập cửa"Việc đảm bảo dòng vốn chảy đúng hướng, sử dụng đúng mục đích sẽ hoàn toàn khác với việc đóng sập cánh cửa tín dụng với bất động sản.
Dòng tiền "chán" chứng khoán?Quy mô dòng tiền giao dịch giảm đột ngột sẽ khiến chỉ số khó bứt phá. Bức tranh chứng khoán rõ ràng đã khác đi rất nhiều so với thời gian trước.
"Bình ổn giá" sách giáo khoaViệc giá SGK mới tăng mạnh gây lo lắng cho nhiều phụ huynh về gánh nặng tiền trường trong năm học tới. Đặt trong bối cảnh kinh tế phục hồi sau đại dịch, đây quả thực là vấn đề nhạy cảm.
Đằng sau bữa hải sản 42,5 triệu đồngViệc TP Nha Trang đề nghị công an vào cuộc trong sự việc liên quan đến bữa hải sản 42,5 triệu đồng dẫu cần thiết, nhưng lại là diễn biến đáng buồn của mối quan hệ cơ sở kinh doanh - khách hàng.
Khi tiền "lót tay" gửi vào tài khoản bố vợVụ hơn 2 tỷ đồng "lót tay" của Việt Á gửi vào tài khoản bố vợ Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm, cho thấy cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng "đứng tên hộ" để né kiểm soát tài sản, thu nhập.
Chứng khoán sau cơn bán tháo: Chọn ra đi hay ở lại?Cú lao dốc lần này của thị trường khiến một bộ phận nhà đầu tư đối mặt với "cháy" tài khoản do dùng tỉ lệ đòn bẩy quá lớn. Nhiều người vỡ mộng làm giàu nhanh.
Ai phải sống chung với chất thải nguy hại?Bức xúc về môi trường diễn ra nhiều nơi song ít khi những người bị ảnh hưởng đòi bồi thường thiệt hại, việc được bồi thường lại càng khó khăn hơn.
Những "sát thủ" ngông nghênh trên phốXe chở vật liệu trái phép có thể dẫn đến tai nạn với người tham gia giao thông bất cứ lúc nào, vậy nên gọi đây là những "sát thủ" ngông nghênh trên phố chắc không quá lời.
Chứng khoán và nỗi đau "3 chữ cái"Với chuỗi giao dịch "rơi" tới 150 điểm của VN-Index như hiện tại, tôi không còn thấy nhiều người khoe lãi, hầu hết nhà đầu tư thua lỗ.
"Đánh chuột không để vỡ bình"Việc xử lý tiêu cực cũng như nắn dòng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, không để chảy vào các lĩnh vực rủi ro không có nghĩa là phủ định vai trò hay vùi dập chứng khoán, bất động sản.
Giấc mộng trồng "cây tỷ phú"Mong muốn làm giàu là chính đáng, nhưng nhiều trường hợp lao vào trồng các loại "cây tỷ phú" khi được "nghe nói" từ nguồn vu vơ nào đó thì có phần hài hước.
Để đồng lương không còn "hụt hơi" rượt theo giá cảLương tối thiểu vùng tăng 6% (trong khi lạm phát kiểm soát dưới 4%) có thể nói là mức chấp nhận được, để đồng lương của người lao động không còn phải mải miết rượt đuổi theo giá cả.