Diễn biến dịch 1/6: Bắc Giang hơn 100 ca mắc, dịch lan 20 quận huyện TPHCM

Minh Nhật

(Dân trí) - TPHCM đã ghi nhận hơn 200 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Việt Nam cũng đã có bệnh nhân Covid-19 thứ 48 tử vong.

Trong ngày 1/6, cả nước ghi nhận 251 ca Covid-19 , trong đó có 250 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bắc Giang vẫn là điểm nóng nhất cả nước khi có đến 124 ca mắc mới, tiếp đến là TPHCM (70 ca), Bắc Ninh (34 ca), Lạng Sơn (12 ca), Long An (3 ca), Hà Nội (2 ca), Hà Nam (2 ca), Vĩnh Phúc (1 ca), Trà Vinh (1 ca), Đồng Tháp (1 ca).

Khu công nghiệp Quang Châu hiện là ổ dịch lớn nhất tại Bắc Giang. Tính đến nay, tại ổ dịch này đã ghi nhận 1.832 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Qua rà soát, Bắc Giang truy vết được hơn 17.000 trường hợp F1, F2.

Diễn biến dịch 1/6: Bắc Giang hơn 100 ca mắc, dịch lan 20 quận huyện TPHCM - 1

Nhân viên y tế dầm mình trong bộ đồ bảo hộ, làm việc nhiều giờ trong thời tiết nắng nóng gay gắt đã mệt lả nằm ngay xuống sân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3, lần 4 đối với các khu vực, đối tượng có nguy cơ nhiễm cao song sẽ tăng chậm và giảm dần.

Tình hình dịch TPHCM diễn biến phức tạp trở lại từ sau khi phát hiện chùm ca bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Chiều nay, hơn 70 cán bộ Phòng hóa của Quân khu 7 cùng 15 phương tiện đặc chủng đã tiến hành phun xịt khử khuẩn diện rộng ở quận Gò Vấp, nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Diễn biến dịch 1/6: Bắc Giang hơn 100 ca mắc, dịch lan 20 quận huyện TPHCM - 2

Xe đặc chủng tẩy độc khử khuẩn diện rộng ở tâm dịch TPHCM.

Tính từ ngày 27/5 đến nay, toàn thành phố phát hiện 219 ca dương tính SARS-CoV-2, dịch lan 20/22 quận, huyện của TPHCM. Dự báo thời gian tới, số ca nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng, ngành y tế thành phố đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch. 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày hôm nay, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận định, trừ ổ dịch liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 3 trong 4 chuỗi lây nhiễm Covid-19 và dịch bệnh tại thành phố vẫn "trong tầm kiểm soát".

Tại tỉnh Bắc Ninh, các khu, cụm công nghiệp là điểm nóng Covid-19 khi đã ghi nhận 218 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại 55 doanh nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh đã lấy 579 nghìn mẫu xét nghiệm (trong đó 561 nghìn mẫu có kết quả, 17 nghìn mẫu đang chờ kết quả).

Tại Long An, trong ngày 1/6, ghi nhận trường hợp 1 nam sinh từng đi thực tập ở TPHCM dương tính SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, ngày 27/5, người này từ TPHCM về nhà có dấu hiệu bị sốt, ho nên người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Bến Lức khám sức khỏe. Đến sáng 1/6, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bố và anh trai của ca bệnh trên cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Việt Nam ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 48 tử vong . Cụ thể, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong số 48 tại nước ta là BN3354, nam, 76 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Quá trình điều trị, bệnh nhân sốt liên tục, tức ngực khó thở, suy hô hấp tăng dần. Ngày 23/5, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp nặng, tụt huyết áp, được chỉ định đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì vận mạch. Bệnh nhân tử vong tối 31/5, nguyên nhân tử vong là viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy đa tạng, sốc mất máu. Đây là trường hợp tử vong thứ 13 trong đợt dịch thứ 4 này.

Tin tích cực trong ngày là đã có 10 bệnh nhân Covid-19 nặng, "siêu nặng" được cứu sống ngoạn mục . Trong đó, có  2 bệnh nhân trẻ, nặng được cứu sống thần kỳ.

Diễn biến dịch 1/6: Bắc Giang hơn 100 ca mắc, dịch lan 20 quận huyện TPHCM - 3

Một trường hợp được đặt nội khí quản thở máy (Ảnh: BVCC).

Trường hợp thứ nhất là BN3263 (35 tuổi, nữ, Hà Nội) được chuyển đến từ Bệnh viện K ngày 9/5. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, được chẩn đoán viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 khi đang mang thai 22 tuần, được đặt ống nội khí quản thở máy, lọc máu hấp phụ cytokine liên tục. Sau 10 ngày được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện đáng kể. Ngày 26/5, thai phụ đã được rút ống nội khí quản.

Trường hợp thứ 2 là BN3207 (nam, 37 tuổi, Thuận Thành, Bắc Ninh), được chẩn đoán mắc Covid-19 ngày 7/5. Ngày 18/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh trong tình trạng suy hô hấp nặng. Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản thở máy, được chỉ định chạy ECMO. Sau nhiều ngày được điều trị với kháng sinh, lọc máu hấp phụ cytokine, ECMO, thở máy, đến ngày 30/5 bệnh nhân đã có cải thiện về hô hấp và rút ECMO thành công. Hiện tại, bệnh nhân còn thở máy qua nội khí quản và được tập cai thở máy.

Ngoài ra, 8 bệnh nhân Covid-19 thở máy đầu tiên thoát khỏi tử thần, hiện có tình trạng sức khỏe ổn định.