1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam tự bào chữa những gì?

Xuân Duy
Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

(Dân trí) - Ông Trần Kỳ Hình nói không buông lỏng quản lý như cáo trạng quy kết, không chỉ đạo nhận tiền hối lộ. Còn ông Đặng Việt Hà trình bày tình tiết giảm nhẹ, mong được khoan hồng.

Chiều 6/8, VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm. Theo đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam) 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình (người tiền nhiệm ông Hà) 18-19 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là từ 23 đến 25 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù.

Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam tự bào chữa những gì? - 1

Bị cáo Đặng Việt Hà. (Ảnh: Hải Long).

Theo viện kiểm sát, trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, các bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm.

Tuy nhiên, bị cáo Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định pháp luật. Trong đó ông Hình, ông Hà đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.

Các bị cáo đã để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài tại các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm trên cả nước nên phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu.

Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam tự bào chữa những gì? - 2

Bị cáo Hình tại tòa. (Ảnh: Hải Long).

Bào chữa cho ông Hình, luật sư đề nghị HĐXX xem xét toàn diện thiệt hại và xem xét thân chủ mình không phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tự bào chữa, Hình cho rằng khi đương nhiệm bị cáo có chỉ đạo thanh tra, kiểm tra. Ông ta nói đã ủy quyền cho cục phó thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng thời, người đàn ông này khẳng định bản thân không buông lỏng quản lý như cáo trạng quy kết, không chỉ đạo nhận tiền hối lộ.

"Bị cáo không biện minh cho tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, nhưng trình bày một số điều kiện, hoàn cảnh khách quan của hành vi phạm tội, hoàn toàn không cố ý phạm tội", bị cáo Hình tự bào chữa.

Còn bị cáo Đặng Việt Hà đồng ý với tội danh và khung hình phạt bị truy tố, nhưng trình bày một số tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX xử phạt mức án dưới khung.

Quá trình xét xử, ông Hà thừa nhận hành vi nhận hối lộ và đã hưởng lợi hơn 8,5 tỷ đồng, song cho rằng "không đưa ra chủ trương nhận hối lộ và ăn chia". Các sai phạm tại Cục Đăng kiểm đã xảy ra từ năm 2019, khi giữ chức Cục phó.

Cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình tỏ ra ăn năn hối hận về các sai phạm trong thời kỳ đương chức. Song, ông này cho rằng số tiền hưởng lợi chỉ có 2,85 tỷ đồng và 12.000 USD chứ không nhiều như con số bị quy buộc.

Hầu hết bị cáo còn lại thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới, Phòng Tàu sông, các trung tâm đăng kiểm và đơn vị liên quan đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Trong đó, một người không đồng ý với số tiền bị cáo buộc chiếm hưởng.

Ngày mai (7/8), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.