1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bỏ qua lỗi để nhận tiền, cựu Giám đốc trung tâm đăng kiểm lĩnh 36 tháng tù

Nguyễn Hải Hải Nam

(Dân trí) - Lê Thành Chung, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D đồng ý cho các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ của khách hàng để bỏ qua các lỗi nhỏ.

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thành Chung, cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D mức án 36 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Tuấn Anh, cựu Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D lĩnh án 32 tháng tù.

Các cựu đăng kiểm viên Đào Huy Chung, Lê Huy Ngọc, Đỗ Văn Huân, Nguyễn Văn Hùng lĩnh án từ 28 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Nhận hối lộ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D là đơn vị thuộc Công ty cổ phần công nghệ thiết bị xe cơ giới BTAS, có trụ sở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Bỏ qua lỗi để nhận tiền, cựu Giám đốc trung tâm đăng kiểm lĩnh 36 tháng tù - 1

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa công bố bản án (Ảnh: Minh Long).

Bị cáo Lê Thành Chung làm Giám đốc Trung tâm và Hoàng Tuấn Anh là Phó giám đốc.

Dưới sự đồng ý của Lê Thành Chung, trong quá trình khách hàng đến đăng kiểm tại Trung tâm 29-07D, các đăng kiểm viên Hoàng Tuấn Anh, Đào Huy Chung, Lê Văn Ngọc, Đỗ Văn Huân, Nguyễn Văn Hùng đã bỏ qua các lỗi của phương tiện để nhận tiền.

Cụ thể, khoảng năm 2020, các đăng kiểm viên có báo lại với Lê Thành Chung việc khách hàng đến đăng kiểm đưa tiền cảm ơn. Lê Thành Chung sau đó trao đổi và thống nhất với đăng kiểm viên Đào Huy Chung (có nghiệp vụ tốt và uy tín trong Trung tâm) đồng ý cho thu tiền của khách.

Sau đó, các đăng kiểm viên thực hiện theo.

Bỏ qua lỗi để nhận tiền, cựu Giám đốc trung tâm đăng kiểm lĩnh 36 tháng tù - 2

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Minh Long).

Bản thân Lê Thành Chung có một thời gian trực tiếp đứng kiểm định tại dây chuyền xe con thấy khách hàng đến đăng kiểm đưa tiền bằng hình thức để tiền tại ghế phụ, hốc gạt tàn xe,… để được bỏ qua lỗi.

Các lỗi thường được bỏ qua là lốp mòn, thiếu lốp, đèn nứt vỡ, xi nhan không sáng 1 bên, phanh không đạt tiêu chuẩn, không đạt về khí thải,...

Các đăng kiểm viên sau khi nhận tiền đã tập hợp để tại bàn máy tính. Cuối ngày, Đào Huy Chung tập hợp tiền và cùng bị cáo Tuấn Anh hoặc Lê Văn Ngọc kiểm đếm rồi chia đều cho 6 người.

Ngoài ra, ngày làm việc thứ 7, Hoàng Tuấn Anh là người tập hợp tiền rồi hàng tháng chia cho các nhân viên phòng nghiệp vụ mỗi người 500.000 đồng.

Việc thu tiền diễn ra đến cuối năm 2022 bị cơ quan công an phát hiện. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là 470 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Lê Thành Chung đã nhận 95 triệu đồng, các bị cáo còn lại nhận từ 50 đến 90 triệu đồng.