1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Bị cáo vụ án đăng kiểm nói về tiền nhận hối lộ: Có bao nhiêu nhận bấy nhiêu

Xuân Duy

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Đình Quân cho rằng mình không đưa ra yêu cầu cấp dưới đưa tiền hối lộ, "có bao nhiêu thì hoan hỉ nhận bấy nhiêu".

Ngày 24/7, phiên tòa xét xử 254 bị cáo liên quan tới sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục phần xét hỏi. Bước vào ngày làm việc thứ 6, HĐXX dành thời gian xét hỏi các bị cáo có hành vi sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Nguyễn Đình Quân được Cục Đăng kiểm bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm 50-05V đến khi nghỉ hưu vào tháng 5/2022.

Bị cáo vụ án đăng kiểm nói về tiền nhận hối lộ: Có bao nhiêu nhận bấy nhiêu - 1
Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Hải Long).

Để có tiền đưa cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm nhằm không gây khó khăn trong công việc, tăng thu nhập cho các đăng kiểm viên và nhân viên trung tâm, Quân đưa ra chủ trương cho cấp dưới nhận tiền hối lộ của người đi đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn khi đăng kiểm.

Theo cáo buộc, ông Quân phải chịu trách nhiệm về số tiền nhận hối lộ gần 38 tỷ đồng và được hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo này đưa hối lộ cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trả lời tại tòa, bị cáo Quân khai bản thân biết hành vi nhận hối lộ của các đăng kiểm viên nhưng đã làm ngơ, một phần để anh em kiếm thêm thu nhập, một phần để trung tâm có tiền trang trải hoạt động.

Bị cáo vụ án đăng kiểm nói về tiền nhận hối lộ: Có bao nhiêu nhận bấy nhiêu - 2
Bị cáo Quân tại tòa. (Ảnh: Xuân Duy).

Luật sư hỏi bị cáo Quân: "Có yêu cầu đăng kiểm viên đưa mức tiền nhận hối lộ không? Tại sao không yêu cầu đăng kiểm viên đưa nhiều hơn?".

"Bị cáo không có yêu cầu nào với việc nhận tiền từ đăng kiểm viên, có bao nhiêu thì hoan hỉ nhận bấy nhiêu", bị cáo Quân trả lời.

Về chủ trương nhận tiền, ông Quân cho biết chỉ triển khai một lần vào cuối tháng 3/2022. Khi bị cáo ra họp tại Cục Đăng kiểm và nghe lãnh đạo mới có chủ trương tăng tiền nhận hối lộ cho lãnh đạo, Quân triển khai chủ trương đến các đăng kiểm viên. Ông Quân thừa nhận số tiền hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng và xin chịu trách nhiệm với góc độ người đứng đầu.

Trong phần trả lời thẩm vấn, một số bị cáo tại Trung tâm 50-05V và Trung tâm 50-03V thừa nhận hành vi và số tiền hưởng lợi. Đồng thời, họ xin HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, đã nộp tiền khắc phục hậu quả...

Nhiều bị cáo cho rằng nhận tiền bồi dưỡng từ người đi đăng kiểm chứ không biết đó là tiền hối lộ và đề nghị xem xét lại số tiền hưởng lợi như quy kết.

Đối với ý kiến này, đại diện VKS cho rằng việc nhận hối lộ xảy ra hàng ngày, hàng tuần, tổng hợp lại dẫn đến số tiền lớn. Số liệu mà cáo trạng quy kết đối với các bị cáo là dựa vào những số liệu thu thập được tại trung tâm đăng kiểm, cơ quan điều tra và VKS không thể tự nghĩ ra được số liệu này. 

"Đối với số tiền cáo buộc các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự, không phải tự nhiên mà cơ quan điều tra và VKS nghĩ ra được con số này mà căn cứ vào số liệu, lượng xe, số tiền của từng trung tâm… Chúng tôi đã xác định và nhân lên đối với các bị cáo và họ đã thừa nhận số tiền đúng như vậy", VKS nói.

Tất cả bị cáo khi đã bị quy kết trách nhiệm hình sự đều phải chịu trách nhiệm chung về số tiền mà các bị cáo khác cùng nhận. Còn trách nhiệm cụ thể đối với số tiền hưởng lợi riêng thì VKS đã nêu rõ đối với từng bị cáo.

Chiều nay, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo liên quan tới sai phạm xảy ra tại Trung tâm 50-06V.