DNews

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: "Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI"

PV

(Dân trí) - Nhà vô địch Olympia 2022 đã đạt 8.0 IELTS và chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên đường du học Úc vào tháng 2/2024. Một năm qua, danh hiệu quán quân cho Đặng Lê Nguyên Vũ nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: "Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI"

Khi ngồi dưới khán đài theo dõi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 2005) - quán quân năm thứ 22 - như được sống lại chiến thắng của mình một năm trước: Rất cảm xúc và kịch tính ở những phút cuối cùng.

Khoảnh khắc đàn em Lê Xuân Mạnh (trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) đội vòng nguyệt quế vinh quang, nam sinh Thái Bình cũng chính thức trở thành nhà "cựu vô địch".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau màn "chuyển ngôi" này, Nguyên Vũ cho hay: "Em cảm thấy hài lòng vì những điều mình đã làm được trong suốt khoảng thời gian sau khi vô địch, cũng như hài lòng với trận chung kết Olympia 2023 mãn nhãn vừa qua mà em được tham dự".

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI - 1

Nguyên Vũ giành giải thưởng 40.000 USD (khoảng 980 triệu đồng) sau khi vô địch Olympia 2022 (Ảnh: Hữu Nghị).

Sẽ học ngành AI (trí tuệ nhân tạo) ở Úc

Với Đặng Lê Nguyên Vũ, vô địch Olympia là cú hích giúp cậu đạt được kết quả thành công tại nhiều cuộc thi khác nhau, cũng như hoàn thành tất cả điều kiện cần để đi du học.

Cuộc thi quan trọng gần đây mà Nguyên Vũ tham dự là kỳ thi THPT quốc gia. Cậu đạt tổng điểm 28,95 khối A01 (toán 9,4 điểm; vật lý 9,75; tiếng Anh 9,8), trở thành thủ khoa khối này của tỉnh Thái Bình và xếp hạng 11 toàn quốc. 

Sau khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, chàng trai tập trung cho IELTS, đồng thời cho mình thư giãn, khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn.

Nguyên Vũ dự kiến lên đường sang Úc du học vào tháng 2/2024. Hiện tại, cậu đạt 8.0 IELTS và đủ điều kiện, còn các thủ tục khác đang chờ hoàn thành. Mọi thứ đều ổn cho đến lúc này.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI - 2
Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI - 3

Về ngành học, Nguyên Vũ lựa chọn chuyên ngành AI của Đại học Công nghệ Swinburne, Úc. Đây là quyết định mà quán quân Olympia 2022 "gần như không tốn một giây nào để đưa ra" với nhận thức về xu hướng hiện nay, cũng như những điểm mạnh, yếu của bản thân. 

"Mong rằng với sự đồng hành và giúp đỡ của các anh chị quán quân đi trước, em sẽ có thể thích nghi tốt hơn với môi trường mới", chàng trai nói.

Tất nhiên, với trải nghiệm hoàn toàn khác với những gì trước đây đang chờ đợi mình, Nguyên Vũ có chút lo lắng. Tuy nhiên, điều đó không quá đáng kể và cậu đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng.

Thấy thú vị khi trùng tên với "vua cà phê"

Trở thành nhà vô địch Olympia đồng nghĩa với việc bắt đầu là "người của công chúng", Nguyên Vũ hiểu rõ điều này nhưng không quá áp lực.

Dù mọi lời nói, hành động sẽ được mọi người chú ý, soi xét nhiều hơn trước, cậu vẫn cảm thấy biết ơn khi được khán giả theo dõi và ủng hộ.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI - 4

Nguyên Vũ luôn muốn là chính mình, được thể hiện màu sắc cá nhân trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV).

"Em vẫn luôn muốn là chính mình, được thể hiện màu sắc cá nhân qua mạng xã hội, được kết nối với khán giả theo dõi em, đương nhiên vẫn có những sự cân nhắc.

Thêm nữa, đây cũng là động lực để em cố gắng hơn trong những mục tiêu mà mình đặt ra", chàng trai bộc bạch. 

Đến giờ, truyền thông vẫn nhắc về sự trùng hợp tên của Đặng Lê Nguyên Vũ và "vua cà phê" Trung Nguyên.

Khi được hỏi, quán quân Olympia nói rằng, điều này mang lại khá nhiều tiếng cười và những câu chuyện vui thú vị cho bản thân cũng như mọi người, chứ không gây phiền toái.

"Bác là người mà em rất ngưỡng mộ. Mong rằng trong tương lai, em có thể thành công giống như bác", nam sinh bày tỏ.

Vào đến chung kết, thí sinh nào cũng cần có "tinh thần thép"

Sau trận chung kết Olympia 2023, khán giả tranh cãi về việc thí sinh Nguyễn Minh Triết (trường THPT Quốc học, Huế) nhường câu hỏi cuối cùng cho hai bạn chơi dẫn đầu định đoạt kết quả. Trong khi nhiều người khen nam sinh "fair play" (chơi đẹp), số khác lại cho rằng cậu không tôn trọng chương trình vì không thi đấu hết mình.

Nhìn nhận sự việc này, Nguyên Vũ cho rằng, đặt trong tình huống như vậy, mỗi thí sinh sẽ có cách thi đấu khác nhau. Hơn nữa, đó là câu hỏi cuối cùng sẽ phân định thắng thua trong một trận chung kết mà Minh Triết thực sự không còn cơ hội chiến thắng. Ranh giới giữa những quan điểm khác nhau hướng về nam sinh Huế vô cùng mỏng manh.

"Đối với em, một phần vì đây là tình huống bản thân chưa từng trải qua, một phần hiểu rằng cả 4 bạn vốn đã phải cố gắng rất nhiều để có mặt ở đó, em xin phép không đưa ra ý kiến về hành động đẹp hay không đẹp.

Đơn giản là Triết và 3 bạn cùng chơi đã hoàn thành trọn vẹn phần thi chung kết của mình", cậu nói.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI - 5

Nguyên Vũ cho rằng, sự kỳ vọng dành cho các thí sinh Olympia luôn đi kèm với áp lực và sẽ cần một tinh thần thép (Ảnh: Anh Thắng).

Theo Nguyên Vũ, sự soi xét mà khán giả dành cho các "nhà leo núi" vào đến trận đấu cuối cùng là hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ, trận chung kết quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất của cả một năm thi, cùng 4 điểm cầu mà họ đã xuất sắc mang về. Dĩ nhiên, ai cũng đều mong muốn được xem họ thi đấu như thế nào trong trận đấu lớn nhất và hấp dẫn nhất.

"Với thí sinh như chúng em, đương nhiên kỳ vọng đi kèm với áp lực và sẽ cần một tinh thần thép. Tuy nhiên, kỳ vọng chắc chắn chỉ dành cho những người thực tài và khi vượt qua tất cả khó khăn đó, chiến thắng sẽ thực sự xứng đáng, được khán giả đón nhận", Nguyên Vũ chia sẻ.

Khâm phục Xuân Mạnh ở tinh thần chiến đấu

Quán quân Olympia 2023 Lê Xuân Mạnh từng công khai chúc mừng khi Đặng Lê Nguyên Vũ đạt thành tích ấn tượng tại kỳ thi THPT quốc gia. Cậu cũng tiết lộ, bản thân học hỏi từ phong cách chơi của đàn anh.

Khán giả phát hiện hai chàng trai có sự trùng hợp thú vị: Đều là fan (người hâm mộ) "cứng" của câu lạc bộ bóng đá Anh - Manchester United.

Chia sẻ về tình bạn này, Nguyên Vũ cho hay, cậu biết đến Xuân Mạnh từ khi còn là thí sinh năm thứ 22. Cho đến cuộc thi quý III năm nay, cậu mới gặp đàn em và gửi lời chúc may mắn trước cuộc thi.

Điều khiến Nguyên Vũ khâm phục Xuân Mạnh là tinh thần chiến đấu vững vàng ở phần thi Về đích, đặc biệt ở trận chung kết vừa qua. Thêm vào đó, cách hai quán quân giành chiến thắng có đôi chút giống nhau ở những phút cuối cùng, đều rất cảm xúc và kịch tính.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Năm sau, em sẽ sang Úc học ngành AI - 6

Nguyên Vũ khâm phục đàn em Xuân Mạnh ở tinh thần chiến đấu vững vàng (Ảnh: Mạnh Quân).

"Trước chung kết, khi em đứng bên cạnh sân khấu, Mạnh đứng máy 4 ngó qua và nhận ra em. Chúng em có vài cử chỉ nho nhỏ để chào nhau nhưng em cảm thấy tinh thần của Mạnh đang khá thoải mái. Đó là điều rất quan trọng trong một trận đấu lớn", Nguyên Vũ kể.

Do đó, với nam sinh, chiến thắng của Xuân Mạnh mang dấu ấn của bản lĩnh, đôi chút may mắn, đặc biệt thuyết phục và trọn vẹn.

Nguyên Vũ hy vọng trong thời gian tới, cậu tiếp tục đạt được nhiều điều tuyệt vời hơn. Đồng thời, khán giả sẽ luôn yêu mến Olympia và các thí sinh tài năng.

Thư An