Các nhà vô địch đỉnh nhất của "Đường lên đỉnh Olympia" là ai?

PV

(Dân trí) - Chiến thắng tại sân chơi kiến thức lớn như "Đường lên đỉnh Olympia", các quán quân luôn thu hút sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người trong số họ được khán giả nhớ đến theo cách riêng.

Sáng 8/10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng 24K và giải thưởng 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng) cao nhất từ trước đến nay. Người này cũng sẽ điền tên mình vào danh sách các nhà vô địch được ngưỡng mộ của sân chơi trí tuệ.

Điểm chung của các quán quân Olympia là học rất giỏi, nhưng mỗi người lại tạo cho mình dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Các nhà vô địch đỉnh nhất của Đường lên đỉnh Olympia là ai? - 1

Các nhà vô địch trùng tên: Trong số 22 nhà vô địch Olympia đã lộ diện, có tới 3 người cùng tên là Hoàng. Đó là Đỗ Lâm Hoàng (TPHCM, chiến thắng năm thứ 5), Lê Vũ Hoàng (Quảng Bình, vô địch năm thứ 6) và Đặng Thái Hoàng (Quảng Ninh, quán quân năm thứ 12) - người trong ảnh. Những quán quân trùng tên khác có 2 người tên Minh, 2 người tên Vũ và 2 người tên Đức (Ảnh: CP, FBNV).

Các nhà vô địch đỉnh nhất của Đường lên đỉnh Olympia là ai? - 2

Quán quân thành đạt nhất: Lê Vũ Hoàng - nhà vô địch Olympia năm thứ 6 - được nhiều người ngưỡng mộ khi từ nam sinh nhà nghèo, anh gây dựng sự nghiệp thành công bậc nhất trong dàn quán quân Olympia. Vũ Hoàng tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Điện tử và máy tính, Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc. Anh cũng có bằng tiến sĩ về Quang học lượng tử và laser tử ngoại. Tại gala Olympia 20 năm, Vũ Hoàng tiết lộ, anh mua được nhà riêng và có khối tài sản triệu đô. Anh hiện làm chủ công ty về công nghệ ở Úc (Ảnh: FBNV).

Các nhà vô địch đỉnh nhất của Đường lên đỉnh Olympia là ai? - 3

Nhà vô địch nổi tiếng nhất: Phan Đăng Nhật Minh (Quảng Trị) được mệnh danh là "quán quân Olympia được truyền thông quan tâm nhất". Chàng trai gắn với biệt danh "cậu bé Google" vì kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nhật Minh trở thành sinh viên ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc. Anh quyết định học lên thạc sĩ và tiến sĩ sau khi tốt nghiệp đại học. Đến giờ, cái tên Phan Đăng Nhật Minh vẫn "gây sốt" mỗi lần được nhắc tới (Ảnh: FBNV).

Các nhà vô địch đỉnh nhất của Đường lên đỉnh Olympia là ai? - 4

Nhà vô địch có điểm thi cao nhất: Tại chung kết Olympia 2016, Hồ Đắc Thanh Chương (Huế) xác lập kỷ lục thí sinh có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết của chương trình. Anh ghi được 340 điểm, bỏ cách người về nhì đến 85 điểm. Đến nay, vẫn chưa có ai xô đổ được kỷ lục này. Sau khi vô địch Olympia, Thanh Chương cũng sang Úc, học ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Anh còn học thêm về lĩnh vực toán và khoa học máy tính (Ảnh: FBNV).

Các nhà vô địch đỉnh nhất của Đường lên đỉnh Olympia là ai? - 5

Quán quân duy nhất không đi du học: Trần Thế Trung - quán quân Olympia 2019 - là học sinh đầu tiên của tỉnh Nghệ An vô địch Olympia. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, chàng trai đạt điểm cao với lịch sử 9, địa lý và giáo dục công dân đều trên 9. Riêng bài thi ngoại ngữ (tiếng Anh), anh được miễn do có chứng chỉ IELTS 8.0. Tính đến nay, Thế Trung là nhà vô địch Olympia duy nhất không đi du học. Tuy vậy, anh vẫn nhận được học bổng 35.000 USD (hơn 850 triệu đồng). Chàng trai hiện theo học chuyên ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại Đại học RMIT Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Các nhà vô địch đỉnh nhất của Đường lên đỉnh Olympia là ai? - 6

Nhà vô địch có cái tên gây chú ý nhất: Ngay khi xuất hiện tại Olympia 2022, Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây chú ý vì trùng tên với "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ. Chàng trai SN 2005 là nhà vô địch đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nguyên Vũ gây ấn tượng khi đạt tổng điểm 28,95 khối A1, trở thành thủ khoa khối này của tỉnh Thái Bình và xếp hạng 11 toàn quốc. Trước đó, hồi tháng 4, nam sinh dự thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đạt 125/150 điểm, lọt top 10 trong số 87.000 lượt thí sinh. Nguyên Vũ cho biết, anh sẽ đi du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) theo học bổng của chương trình (Ảnh: Hữu Nghị)

Thư An