DMagazine

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của "lò luyện hoa hậu" Đại học Ngoại thương

(Dân trí) - Ngôi trường đại học danh giá top đầu cả nước còn được biết tới là "lò luyện hoa hậu". Hãy cùng nhìn lại những gương mặt góp phần làm nên thương hiệu ĐH Ngoại thương.

5 NỮ SINH VỪA ĐẸP VỪA GIỎI

CỦA "LÒ LUYỆN HOA HẬU" ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

(Dân trí) - Ngôi trường đại học danh giá top đầu cả nước còn được biết tới là "lò luyện hoa hậu". Hãy cùng nhìn lại một số gương mặt đang góp phần làm nên thương hiệu ĐH Ngoại thương.

Phùng Bảo Ngọc Vân

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 1

Với danh hiệu "Người đẹp truyền thông", "Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016", Ngọc Vân thay vì dấn thân vào showbiz cô đã lựa chọn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành, trở thành giảng viên.

Trong quá trình học tập, Ngọc Vân đã có nhiều thành tích như: Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 2017; Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017; Nhận giải thưởng Kova hạng mục Triển vọng cho sinh viên xuất sắc & có thành tích nghiên cứu khoa học….

Ngọc Vân cũng là đại biểu danh dự tại cuộc thi Sáng chế sáng tạo thế giới tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc năm 2017. Trước đó, nữ sinh đã vinh dự được nhận Huy chương Vàng tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế và các giải thưởng của Hội đồng sáng chế các nước trong khu vực. Đồng thời, cô còn tham gia viết một số bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí kinh tế, hội nghị khoa học uy tín...

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 2

Lương Thùy Linh

Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh hội tụ đầy đủ yếu tố ngoại hình lẫn tri thức xứng đáng với chiếc vương miện được trao tặng.

Ngoài nhan sắc, Thùy Linh gây ấn tượng về thành tích học tập. Người đẹp từng tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh ở cấp 3 và có kết quả thi IELTS đạt 7.5. Cô là sinh viên lớp chất lượng cao khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 3

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Quỳnh Nga là một trong những gương mặt điển hình trong top gương mặt đạt giải cao và gặt hái nhiều thành công nhất sau khi bước ra từ cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại.

Tham gia thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khi đang là sinh viên ĐH Ngoại Thương, Quỳnh Nga (sinh năm 1995, cao 1m68) gặt hái liền một lúc 3 giải: Á khôi 1, Nữ sinh tài năng và Nữ sinh có phần hùng biện bằng tiếng Anh hay nhất.

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 4
Không dừng lại ở sân chơi cấp độ sinh viên, Quỳnh Nga tiếp tục thử sức ở sân chơi nhan sắc lớn hơn. Cô lọt top 10 Miss World Vietnam 2019.

Bảng thành tích của cô gái trẻ tiếp tục dài thêm khi trước đó vào tháng 5/2018, Quỳnh Nga đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để trở thành 1 trong 3 tác giả có được học bổng ngắn hạn trị giá 6.000$ tại Israel.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Quỳnh Nga giờ đã trở thành Biên tập viên thời sự của Đài truyền hình Việt Nam.

Quỳnh Nga tiếp tục được chọn đi thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế (Miss Charm). Vượt qua nhiều thí sinh, cựu Á khôi Sinh viên Việt Nam được đánh giá cao ở thần thái thanh lịch, kiến thức rộng, tiếng Anh lưu loát.

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 5

Nguyễn Hà My

Hà My có đam mê rất lớn về thời trang và kinh tế. Đây cũng là lý do cô thi vào ĐH Ngoại thương và đăng ký ban Thời Trang của CLB MFC. Điểm xét tuyển đầu vào đại học của cô là 29 điểm và là Chi Hội trưởng của lớp Anh 2 Thương mại quốc tế K56.

Hà My còn là Phó ban Thời trang gen 10 của CLB MFC, tham gia fashion show AEQUITAS năm 2017 do CLB tổ chức và vài sự kiện khác.

Đăng quang Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2019, nữ sinh tin vào sự nỗ lực và cố gắng của bản thân và cảm thấy xứng đáng với danh hiệu Hoa khôi của Duyên dáng Ngoại thương.

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 6

Cô chia sẻ: "Em đã có cho mình những ý tưởng đầu tiên về hoạt động xã hội, hoạt động môi trường hay hoạt động nghệ thuật. Tuy nhỏ nhưng em hy vọng có thể thực hiện được với quy mô tầm cỡ và sẽ thực sự khả thi, thực sự hiệu quả để làm tốt vai trò và sứ mệnh của một hoa khôi Ngoại thương".

Đặng Trần Thủy Tiên

Cô được xem là một trong những nữ sinh "vừa đẹp, vừa giỏi" của "lò luyện hoa hậu" Đại học Ngoại thương bởi con người trong cô "giỏi vươn lên, giỏi suy nghĩ tích cực, giỏi chiến đấu" với thử thách của cuộc đời mình.

Thủy Tiên bắt đầu cuộc chiến ung thư từ tháng 7/2019 nhưng phải gần ba tháng sau, câu chuyện về nghị lực của một "chiến binh K" xinh đẹp mới lan truyền cảm hứng, khi mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh Thủy Tiên dự thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 bằng chính bức ảnh đã cạo trọc tóc trong quá trình cô điều trị ung thư.

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 7

Sau một hành trình đầy dũng cảm, nữ sinh đã "trở lại" với sự thay đổi của cơ thể, của mái tóc mới. Đối với nữ sinh sinh năm 2000, kiểu tóc mới này là dấu hiệu của sự hồi phục sức khỏe, cũng như một hình tượng mới của bản thân: nữ sinh thế hệ mới hiện đại, bản lĩnh nhưng không kém phần dịu dàng, thân thiện.

5 nữ sinh vừa đẹp vừa giỏi của lò luyện hoa hậu Đại học Ngoại thương - 8
Tiên cho biết ngoài việc học và đi làm thêm, cô sẽ tham gia vào một dự án hướng tới những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, để giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng.

"Cuộc sống là vậy, cứ yêu những gì mình có, mang năng lượng tích cực đến với thế giới thì tự khắc thế giới sẽ mỉm cười lại thôi. Mình tin là như thế", nữ sinh bộc bạch.