1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lương giáp Tết 300.000 đồng/ngày, tố cáo trục lợi được thưởng 10 triệu đồng

(Dân trí) - Tỷ lệ lao động trẻ em thấp hơn 2 % so với khu vực, 3 cách trả lương từ tháng 2/2021, việc làm thời vụ dịp Tết có lương 300.000 đồng/ngày, về xã có hàng trăm người dân từng làm nghề "tay gậy tay bị"...

Đây là những thông tin hấp dẫn đăng trên mục Việc làm, An sinh Báo Dân trí, tuần qua.

Lương giáp Tết 300.000 đồng/ngày, tố cáo trục lợi được thưởng 10 triệu đồng - 1
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà

Việt Nam đi đầu trong khu vực về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Sáng ngày 18/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố báo cáo điều tra quốc gia về lao động trẻ em (LĐTE) lần thứ 2 và định hướng công tác phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, trong thời gian qua, công tác phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư. Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn các điều ước quốc tế nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

"So sánh với kết quả Điều tra Quốc gia về Lao động trẻ em lần thứ nhất được thực hiện vào năm 2012, số liệu gần đây cho thấy tỉ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm đi đáng kể, từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018. Tỷ lệ lao động trẻ em tại Việt Nam đã thấp hơn 2% so với trung bình các nước trong khu vực", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết...

Từ 2/2021: 3 quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

Nghị định 143/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành hôm 14/12 đã cụ thể hóa quy định của Điều 96 Luật Lao động với 3 hình thức trả lương trong quan hệ lao động. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Theo đó, căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ); theo sản phẩm và trả lương khoán...

Lương giáp Tết 300.000 đồng/ngày, tố cáo trục lợi được thưởng 10 triệu đồng - 2

Covid-19 ảnh hưởng tới 81 % lao động toàn cầu

Ngày 17/12 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với ASETUC tổ chức hội nghị đối thoại xã hội ba bên khu vực ASEAN lần thứ 11 với chủ đề "Xây dựng trở lại tốt hơn cho Đại dịch ASEAN Post COVID-19 có tính liên kết và ứng phó".

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho rằng, năm 2020 là một năm đặc biệt với rất nhiều thay đổi do Covid-19. Kể từ khi được chính thức tuyên bố là đại dịch toàn cầu, đã mở rộng hơn về cường độ và lan ra phạm vi toàn cầu. Hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều đã có người bị nhiễm Covid-19, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trong thời gian qua.

"Cuộc khủng hoảng Covid-19 đang ảnh hưởng đến hàng triệu công ty trên toàn thế giới dẫn đến phá sản, đặc biệt là trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, khách sạn và bán lẻ" ông Nguyễn Mạnh Cường thông tin...

TPHCM: Nhiều việc thời vụ Tết với mức lương 300.000 đồng/ngày

Các công việc như giao hàng, bảo vệ, tạp vụ, phục vụ ... được tuyển dụng khá nhiều dịp cuối năm với mức lương từ 150.000 - 300.000 đồng/ngày.

"Vào những tháng cuối năm doanh nghiệp tuyển dụng chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ là 86%, những lao động có trình độ chuyên môn bậc trung cấp thì chiếm tỉ lệ 12%, còn lại 2% là lao động có trình độ chuyên môn cao đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học", ông Nguyễn Thọ Thái, Phó Trưởng phòng thông tin thị trường lao động TPHCM (Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM) cho biết...

Lương giáp Tết 300.000 đồng/ngày, tố cáo trục lợi được thưởng 10 triệu đồng - 3
Sau 65 năm, gia đình ông Nguyễn Ngọc Ban đã toại nguyện khi sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Hoài đã được Tổ quốc ghi công

"Sau 65 năm, gia đình vỡ òa hạnh phúc khi chú tôi được công nhận liệt sĩ"

Dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1046 về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 264 liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc . Trong số này có 4 liệt sĩ là thanh niên xung phong (TNXP) quê Quảng Ngãi hy sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng tuyến đường sắt tại Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Sau 65 năm, những liệt sĩ tuổi đôi mươi đã được đưa trở về quê mẹ cùng tấm Bằng "Tổ quốc ghi công". Họ trở về trong niềm vui của gia đình, của đồng đội. Ông Nguyễn Ngọc Ban - thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hoài (thị xã Đức Phổ) - vẫn nhớ như in ngày người chú được công nhận liệt sĩ.

"Cha tôi năm nay 94 tuổi rồi. Ông đã bật khóc khi biết tin chú tôi được công nhận liệt sĩ. Một cảm giác tự hào khi sự hy sinh của chú đã được Tổ quốc công nhận sau 65 năm", ông Ban chia sẻ...

Giáp Tết, kiếm hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày từ cây bồn bồn

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều người dân ở Cà Mau "ăn nên làm ra" từ cây bồn bồn. 

Một hộ dân trồng bồn bồn ở (Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau) cho hay, hiện tại giá bán lẻ từ 32.000 đồng - 35.000 đồng/kg, còn bán sỉ khoảng 22.000 đồng - 25.000 đồng/kg. Với tình hình giá thế này, khả năng đến Tết Nguyên đán có thể lên đến 40.000 đồng/kg...

Lương giáp Tết 300.000 đồng/ngày, tố cáo trục lợi được thưởng 10 triệu đồng - 4

80 bệnh nhân có chi phí khám BHYT trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị

Hơn 700 bệnh nhân nội trú với chi phí khám chữa bệnh BHYT từ trên 500 triệu đồng tới 1 tỷ đồng/đợt điều trị, 80 bệnh nhân có chi phí trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú… 

Đây là kết quả được Hệ thống Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam công bố. Nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh, thậm chí có những người bệnh được chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) lên tới hàng tỷ đồng/01 đợt điều trị...

Tố cáo trục lợi BHXH, một phụ nữ nhận thưởng 10 triệu đồng

Trước hành động dũng cảm tố cáo người trục lợi bảo hiểm xã hội, một phụ nữ tại Đắk Lắk đã được lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng bằng khen và thưởng 10 triệu đồng.

Sáng 16/12, ông Trương Văn Sáng - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Đắk Lắk, cho biết, vào cuối tháng 12, đơn vị sẽ trao bằng khen của BHXH Việt Nam cho bà Võ Thị C. (ngụ xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk) về việc bà đã tố cáo người có hành vi trục lợi bảo hiểm...

Lương giáp Tết 300.000 đồng/ngày, tố cáo trục lợi được thưởng 10 triệu đồng - 5

Về xã có hàng trăm người dân từng làm nghề... "tay gậy tay bị"

Trước đây, nhắc đến xã Hậu Lộc (nay là xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) người ta thường nói tới "xã cái bang" , "xã ăn xin" hay "người Hậu đùm" bởi có những thời điểm ở xã này: Người người, nhà nhà đều kéo nhau đi ăn xin.

"Toàn xã có hơn 1.000 lao động ở Thái Lan, 400 lao động ở Nhật Bản và Hàn Quốc, 200 lao động ở Đài Loan và nhiều lao động ở các khu kinh tế trong nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng/năm, nguồn thu nhập nông nghiệp chỉ chiếm 30%, còn lại là dịch vụ và các ngành nghề khác.", ông Quân phấn khởi nói...

"Từ lâu nay, bệnh nhân phong đã trở thành người thân của tôi..."

"Cuộc sống vật chất của bệnh nhân ở đây đã bớt khó khăn hơn trước, nhưng tôi vẫn luôn trăn trở về những thiệt thòi tinh thần của họ. Có người ốm và mất đi nhưng không một người nhà tới thăm. Có người quê ở ngay gần đây, mong một lần về thắp hương cho cha mẹ cũng không được vì bệnh tật", y tá Nguyễn Thị Xuân (Bệnh Viện Da Liễu Bắc Ninh) bùi ngùi.

Được nghỉ hưu từ năm 2012, bà được tiếp tục ký hợp đồng thêm 8 năm nữa. Với tâm huyết với nghề, bà mong muốn được gắn bó ở Khoa Phong (Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh) cho đến khi không còn đủ sức khỏe.Bà Xuân không có gia đình riêng. Với bà, các bệnh nhân phong cũng chính là người thân trong gia đình."Nếu không được đồng ý ở lại đây làm tiếp, tôi sẽ xin sang trại phong khác làm việc. Bởi chỉ cần nghe thấy tiếng cười, nhìn thấy những bước đi vững chãi của các cụ bệnh nhân hay giúp họ nấu nồi cơm, luộc ít rau đã đủ làm tôi đủ mãn nguyện rồi. Với tôi, hạnh phúc chỉ cần có vậy", bà tâm sự...