1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Lưu Trung Thái: MB không ưu tiên đặc biệt, không đầu tư gì với Novaland

Phương Liên

(Dân trí) - Cổ đông thắc mắc về trái phiếu với Novaland, Hưng Thịnh, Trung Nam và vấn đề nợ xấu của MCredit. Chủ tịch MB Lưu Trung Thái chia sẻ khá rõ ràng.

Phiên họp cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) diễn ra sáng nay (25/4).

Cổ đông ngân hàng quan tâm một số vấn đề như nợ xấu của công ty tài chính MCredit, trái phiếu của Novaland, sáp nhập ngân hàng... 

Về vấn đề nợ xấu, một cổ đông cho rằng sau mấy năm dịch Covid-19, người vay tiêu dùng khó trả hơn. Thêm vào đó, gần đây nhiều công ty đòi nợ bị cơ quan công an điều tra, dẫn đến nhiều người cố tình bùng nợ. "Liệu nợ xấu của MCredit có tăng mạnh và ảnh hưởng tới tập đoàn?", cổ đông đặt câu hỏi.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, cho biết định hướng của MCredit là chiến lược thu hồi nợ nhân văn.

"Hiện số nhân sự thu hồi nợ hơn 1.000 người, trong đó có 600 cộng tác viên. Chúng tôi không ủng hộ thu hồi nợ theo các đơn vị bên ngoài. Khi thị trường khó khăn, những doanh nghiệp có văn hóa độc đáo, cam kết về chất lượng thì sẽ tiến xa hơn", ông bày tỏ và nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thời gian đã chứng minh hướng đi đúng đắn.

Ông Lưu Trung Thái: MB không ưu tiên đặc biệt, không đầu tư gì với Novaland - 1

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB (Ảnh: Duy Khánh).

Theo thông tin của lãnh đạo ngân hàng, năm 2022, biên lãi ròng (NIM) của công ty tài chính này đạt 21,1%, dẫn đầu ngành tài chính tiêu dùng. Công ty nằm trong top 2 về lợi nhuận với 1.200 tỷ đồng, chỉ sau Home Credit. Nợ xấu dưới 6%. 

Về vấn đề trái phiếu, nhiều cổ đông nêu quan điểm rằng, MB hiện giữ quá nhiều trái phiếu bất động sản và đó là rủi ro đối với ngân hàng. Các cổ đông yêu cầu HĐQT ngân hàng chỉ rõ quy mô cho vay và trái phiếu của Novaland, Hưng Thịnh, Trung Nam là bao nhiêu và định hướng tiếp theo của ngân hàng khi nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn đang có vấn đề.

Ông Phạm Như Ánh, Phó tổng giám đốc thường trực, cho biết dư nợ cho vay bất động sản hiện chiếm 7,8% tổng dư nợ cho vay, cũng thuộc top ngân hàng có tỷ lệ cho vay thấp nhất thị trường. 

Với Hưng Thịnh, lãnh đạo MB cho biết ngân hàng không cho vay dự án, không sở hữu trái phiếu, chỉ có một chút cho vay về lĩnh vực xây lắp. Về phía Trung Nam, cho vay và trái phiếu đang được hấp thụ vào dự án điện mặt trời hiện vẫn trả nợ đủ, không có nợ xấu trong năm nay và các năm tiếp theo.

Còn với Novaland, lãnh đạo ngân hàng cho biết doanh nghiệp này là đối tác bất động sản lớn với nhiều bên. MB có cho vay và phát hành trái phiếu cho Novaland. Tuy nhiên, ngân hàng quản lý đánh giá dự án cụ thể. Tính đếnnay, số dư trái phiếu doanh nghiệp của Novaland đã giảm khá lớn, không còn nhiều như số đầu năm. "Chúng tôi đang phối hợp để thu nợ đủ thời gian sắp tới", lãnh đạo ngân hàng cho biết.

Chủ tịch Lưu Trung Thái cũng bổ sung, vấn đề với bất động sản không chỉ là của riêng Novaland mà toàn ngành bất động sản. "Vấn đề lớn nhất là pháp lý chứ không phải tài chính. Tài chính là vấn đề hậu quả. Hiện nay để có thể mở bán các thủ tục cũng kéo dài tới vài năm. Tỷ lệ cho vay này nằm trong phạm vi cho phép", Chủ tịch MB nói. 

MB tham gia không chỉ một dự án mà nhiều dự án của Novaland song tổng quy mô cho vay và trái phiếu không đến con số 10.000 tỷ đồng như cổ đông nói. Ngân hàng này kiểm soát tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 8% trong tổng cho vay. Theo hé lộ của lãnh đạo ngân hàng thì các dự án bất động sản, không riêng của Novaland, đều có tài sản đảm bảo, không để phát sinh nợ xấu. 

"MB không ưu tiên gì đặc biệt với Novaland, Chúng tôi không có đầu tư gì với Novaland. MB là chủ nợ đứng thứ 4-5 trong cho vay Novaland", ông Thái nhấn mạnh.

HĐQT MB trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 26.100 tỷ đồng, tăng 15% so với 2022. Tổng dư nợ tín dụng tăng 15%, tổng tài sản tăng 14%. 

Ngân hàng này cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu trong năm nay, cụ thể là dùng 9.068 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Trong đó, 6.801 tỷ đồng dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% và 2.266 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ 5%.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng cho biết sẽ tham gia phương án nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng là một ngân hàng thương mại để tái cơ cấu.

Kết thúc phiên họp, các tờ trình đều được thông qua.