PhotoStory

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc

(Dân trí) - Nhiều khu biệt thự tiền tỷ ở khu vực ngoại thành Hà Nội đang rơi vào tình trạng bỏ hoang không sử dụng, thậm chí được người dân địa phương tận dụng khuôn viên để chăn thả trâu bò.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 1

Khu đô thị Hà Phong (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã được xây dựng từ năm 2004 với tổng vốn đầu tư 900 tỉ đồng, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại theo ghi nhận còn khá nhiều căn biệt thự hoàn thiện ở phần xây thô, đang bỏ hoang không sử dụng trong suốt thời gian qua.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 2

Thậm chí có căn biệt thự cây cỏ dại xung quanh mọc um tùm, chắn kín lối đi, phần tường bao rêu bám quanh do sự xuống cấp cùng thời gian và không được tu sửa thường xuyên.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 3

Các căn biệt thự được xây dựng với thiết kế 3 tầng, tất cả mới dừng lại ở phần xây thô và không được sử dụng trong nhiều năm nay., xung quanh tòa nhà cây bắt đầu bám kín, leo sâu vào các ô cửa.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 4

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (thuộc hai xã Kim Chung và Di Trạch của huyện Hoài Đức, Hà Nội) là dự án được khởi công từ năm 2008. Với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng nằm trên QL 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây, dự án đã phải tạm dừng vào năm 2010 và bỏ hoang cho tới nay.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 5
Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 6
Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 7

Được biệt ở thời kỳ đầu khởi công năm 2008, giá đất khu vực này đã lên tới 70 triệu đồng/m2, tuy nhiên sau hơn chục năm dự án vẫn "nằm bất động", lối đi vào nhiều khu cỏ mọc um tùm, bùn lầy gây cản trở cho xe cộ đi lại.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 8

Đa phần các căn biệt thự tại đây mới hoàn thiện ở phần xây thô, gạch đá và cỏ dại mọc chắn lối vào.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 9

Khuôn viên bên ngoài, cỏ mọc um tùm nên đã trở thành nơi chăn thả trâu bò của người dân quanh đây.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 10

Theo người dân nơi đây, khu biệt thự này đã được bỏ hoang nhiều năm nay, gặp thiếu thốn về điện nước, không có người tới ở, nhiều đơn vị cũng tới hỏi thăm nhưng cuối cùng vẫn trở thành khu đất không người.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 11

Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico với diện tích hơn 200 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép đầu tư năm 2004 và dự kiến hoàn thành vào năm 2009. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai xây dựng vẫn chưa thể hoàn thành. 

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 12

Sau hàng chục năm triển khai, nhiều dãy biệt thự, nhà biệt thự liền kề tại dự án mới dừng ở mức hoàn thiện phần xây thô, bị bỏ mặc, xuống cấp theo thời gian.

Khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang trở thành khu chăn thả bò, gia súc - 13

Thành phố Hà Nội vừa đề xuất Bộ Tài chính phương án đánh thuế đối với biệt thự bỏ hoang, không đưa vào sử dụng. Theo đề xuất, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị.