Nam thần tượng Trung Quốc tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 vì bê bối đời tư

Mi Vân

(Dân trí) - Sau vài ngày gây "bão" mạng xã hội vì scandal đời tư, nam ca sĩ trẻ triển vọng của Trung Quốc - Hoắc Tôn đã chính thức nói lời chia tay với làng giải trí ở tuổi 31.

Hoắc Tôn là quán quân cuộc thi Sing My Song của Trung Quốc. Anh nổi tiếng với khả năng sáng tác kết hợp đưa giai điệu cổ phong vào âm nhạc. Với khả năng sáng tác xuất sắc, anh từng tạo nên những nhạc phẩm ấn tượng trong các phim truyền hình Hoa ngữ như Mị Nguyệt truyện, Hoa tư dẫn, Sơn hà lệnh…

Nam thần tượng Trung Quốc tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 vì bê bối đời tư - 1

Hoắc Tôn tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 vì bê bối tình dục. 

Ca khúc Vén rèm châu của anh nằm trong top bài hát được yêu thích của Trung Quốc những năm qua. Nhờ thành tích trên, Hoắc Tôn kiếm vài triệu nhân dân tệ cho mỗi ca khúc, được mời làm huấn luyện viên các show truyền hình, đại diện cho các thương hiệu...

Ngày 15/8, trên trang cá nhân của phòng làm việc của Hoắc Tôn, quản lý của nam ca sĩ đã xác nhận Hoắc Tôn chính thức giải nghệ vì bê bối đời tư. Tuần trước, bạn gái 9 năm của anh - Trần Lộ đã đăng đàn kể hết những "thói hư, tật xấu" của nam ca sĩ trẻ. Theo Trần Lộ, Hoắc Tôn đã lừa dối cô, lăng nhăng, phụ bạc và là một nghệ sĩ có tư cách đạo đức kém. 

Theo Trần Lộ, Hoắc Tôn đề nghị cô ký hiệp ước chia tay với mức giá 1,3 triệu USD xem như phí đền bù thanh xuân và tổn thương tinh thần. Song, cuối cùng, nam ca sĩ 31 tuổi đã lật kèo, không chuyển tiền như thỏa thuận và thuê luật sư, cấu kết với bạn bè giam lỏng, đe dọa bạn gái cũ suốt 6 tiếng, yêu cầu cô phải im lặng và chấp nhận phá bỏ thỏa thuận.

Bài đăng của Trần Lộ đã khiến giọng ca trẻ xuất thân từ cuộc thi Sing My Song phải nhận những lời chỉ trích của khán giả. Những chứng cứ mà Trần Lộ đưa ra cũng khiến khán giả thất vọng về một nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc trữ tình, sâu lắng, gắn liền với tạo hình nho nhã, thư sinh trên sân khấu. 

Nam thần tượng Trung Quốc tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 vì bê bối đời tư - 2

Bạn gái Trần Lộ tố Hoắc Tôn có lối sống thác loạn và là thành viên trong một nhóm chat tình dục. 

Trong thông báo, giọng ca sinh năm 1990 cho biết mình sẽ tạm dừng mọi công việc nghệ thuật, rời làng giải trí và "cảm ơn các bạn đã từng ủng hộ một ca sĩ tên Hoắc Tôn". Hiện, Hoắc Tôn còn thiệt hại hàng chục triệu nhân dân tệ khi bị các nhãn hàng chấm dứt hợp đồng, dư luận quay lưng. 

Dù liên tục phủ nhận bản thân không lăng nhăng, ngoại tình, phụ bạc như lời bạn gái cũ, Hoắc Tôn vẫn không khiến khán giả thấy thỏa mãn. Chỉ một ngày sau bức tâm thư thanh minh cùng lời tuyên bố giải nghệ, chủ nhân hit Vén rèm châu còn bị tố là thành viên trong một nhóm chat tình dục, chuyên miệt thị, bình phẩm về phụ nữ... 

Theo Trần Lộ, nhóm chat tình dục của Hoắc Tôn có 14 người, thường xuyên trao đổi các nội dung liên quan tới cuộc sống tình dục, bình phẩm thiếu tế nhị về phụ nữ... Các nữ nghệ sĩ hạng A cũng bị mang ra để nhạo báng, nhận xét và trở thành trò đùa trong các cuộc chat của Hoắc Tôn và bạn bè. 

Nam thần tượng Trung Quốc tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 vì bê bối đời tư - 3

Hoắc Tôn đánh mất sự nghiệp, bị khán giả quay lưng, thiệt hại tiền bạc vì cuộc sống cá nhân phóng túng. 

Trần Lộ cho biết, Hoắc Tôn là kẻ đầu sỏ và là người nhiệt tình nhất trong những cuộc đối thoại về phụ nữ. Anh thường xuyên yêu cầu đồng đội giới thiệu những đối tượng mới và rủ bạn bè ra nước ngoài "săn tình trẻ". 

Trong nhóm chat của Hoắc Tôn có nhiều nghệ sĩ trẻ Trung Quốc như Tống Tư Hoành của nhóm Đường sắt Thiệu Hoành, nhạc sĩ Tiết Khâm Chi, Hồ Dương, Trịnh Vỹ, Điền Chấn Minh...

Ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1990 khẳng định rằng, những từ ngữ và câu chuyện nhạy cảm trong nhóm chat đều chỉ là câu nói bông đùa, không có ý nghĩa. 

Dư luận thực sự bức xúc khi Hoắc Tôn khoe chiến tích của bản thân và khẳng định rằng, những mối quan hệ tình cảm giúp anh có cảm hứng sáng tác nhạc. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 1990 còn thường xuyên chụp lén các cô gái và đưa chúng trở thành chủ đề bàn tán với bạn bè.  

Hoắc Tôn thể hiện ca khúc "Cẩm thư lai"

Được biết, mẹ của Hoắc Tôn đã nhập viện vì sốc khi chứng kiến những gì xảy ra với con trai trong những ngày qua. Nam ca sĩ cũng bị cộng đồng mạng tấn công tới tấp trên mạng xã hội. 

Việc Hoắc Tôn hưu "non" ở tuổi 31 nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm tại Trung Quốc. Cộng đồng mạng ủng hộ quyết định của Hoắc Tôn và cho rằng anh cũng không xứng đáng tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. 

Chỉ trong vòng một tháng qua, làng giải trí Hoa ngữ choáng váng với màn "bóc phốt" của hai cô gái mang tên Trần Lộ và Đô Mỹ Trúc, hé lộ cuộc sống thực sự của những giọng ca trẻ triển vọng được gọi chung là ca sĩ thần tượng như Hoắc Tôn và Ngô Diệc Phàm.  

Nam thần tượng Trung Quốc tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 vì bê bối đời tư - 4

Cùng với Hoắc Tôn, Ngô Diệc Phàm đang là những nghệ sĩ trẻ bị trừng phạt thích đáng vì lối sống tha hóa đạo đức. 

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, tình cảm của nhiều cô gái trẻ, những nghệ sĩ như Hoắc Tôn và Ngô Diệc Phàm đã biến phụ nữ thành những trò đùa, món đồ chơi trong cuộc sống của mình. 

Cái giá mà Ngô Diệc Phàm và Hoắc Tôn đang phải nhận thực sự rất xứng đáng với những gì họ đã gây ra. Cả hai nghệ sĩ trẻ đều tự mình đánh mất sự nghiệp của bản thân ở tuổi 30.

Ngô Diệc Phàm đang bị tạm giam để điều tra hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên còn Hoắc Tôn phải tuyên bố giải nghệ chỉ sau 6 năm hoạt động. 

Và chắc chắn, những nghệ sĩ có lối sống thiếu đạo đức, thác loạn, coi phụ nữ như món đồ chơi tình dục sẽ không thể tiếp tục có chỗ đứng trong làng giải trí hay có cơ hội giành lại tình cảm của khán giả!