Ngôi sao thần tượng Trung Quốc sống chật vật vì bị "phong sát"

Mi Vân

(Dân trí) - Từ nam ca sĩ từng sở hữu cát-sê khủng trong làng giải trí, "hoàng tử cổ phong" của làng nhạc Trung Quốc - Hoắc Tôn đang rơi vào cảnh không thu nhập, phải bán đồ đạc, nhà cửa tìm kế sinh nhai.

Giữa làn sóng thanh trừng mạnh mẽ của giới chức Trung Quốc với làng giải trí vào tháng 8 vừa rồi, Hoắc Tôn đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 sau khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình, bội bạc, tham gia nhóm chat tình dục và thường xuyên nói xấu nghệ sĩ khác. 

Vụ việc khiến sự nghiệp của giọng ca 9X rơi vào bế tắc. Anh cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ ô danh, không được khuyến khích hoạt động nghệ thuật. 

Ngôi sao thần tượng Trung Quốc sống chật vật vì bị phong sát - 1

Hoắc Tôn tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31 sau khi bị phong sát vì bê bối đời tư. 

Ngay sau scandal với bạn gái cũ, Hoắc Tôn bị nhiều chương trình cùng nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng. Mạng xã hội lớn của Trung Quốc - Weibo cũng xóa nhiều chủ đề liên quan tới nam ca sĩ. 

Trước scandal, Hoắc Tôn đang là giọng ca 9X nổi tiếng và triển vọng của làng giải trí Trung Quốc. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi trở thành quán quân cuộc thi Sing My Song của Trung Quốc. 

Hoắc Tôn nổi tiếng với khả năng sáng tác kết hợp đưa giai điệu cổ phong vào âm nhạc. Với khả năng sáng tác xuất sắc, anh từng tạo nên những nhạc phẩm ấn tượng trong các phim truyền hình Hoa ngữ như Mị Nguyệt truyện, Hoa tư dẫn, Sơn hà lệnh...

Ca khúc Vén rèm châu của anh nằm trong top bài hát được yêu thích của Trung Quốc những năm qua. Nhờ thành tích trên, Hoắc Tôn kiếm vài triệu nhân dân tệ cho mỗi ca khúc, được mời làm huấn luyện viên các show truyền hình, đại diện cho các thương hiệu...

Tuy nhiên, cuộc sống của Hoắc Tôn gần một tháng sau khi tuyên bố giải nghệ và bị phong sát khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo trang QQ, nam ca sĩ 31 tuổi không có nguồn thu nhập nên cuộc sống rất khó khăn, phải bán nhiều đồ đạc cá nhân để lấy tiền trang trải.

Ngôi sao thần tượng Trung Quốc sống chật vật vì bị phong sát - 2

Cuộc sống hiện tại của Hoắc Tôn khá khó khăn khi anh không có thu nhập. 

Ngoài ra, anh còn đang tính bán căn hộ ở ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc) và mở thêm lớp dạy thanh nhạc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trung tuần tháng 9/2021, giới săn tin của Trung Quốc còn tiết lộ, tình hình sức khỏe của mẹ Hoắc Tôn không tốt. Bà phải nhập viện điều trị sau cú sốc chứng kiến con trai bị tẩy chay, đuổi khỏi làng giải trí về bê bối đời tư. 

Mất việc, studio đại diện đóng cửa, Hoắc Tôn cũng không muốn lộ diện bên ngoài. Chỉ trong một tháng, cuộc sống của Hoắc Tôn đã hoàn toàn đảo lộn khi ngôi sao trẻ đánh mất sự nghiệp, danh tiếng vất vả gây dựng trong 6 năm và rơi vào cảnh tài chính khó khăn. 

Điều an ủi duy nhất của Hoắc Tôn lúc này chính là trong cơn hoạn nạn, người bạn gái hiện tại - Băng Lam vẫn lựa chọn ở bên anh. 

Được biết, ngay khi xảy ra scandal, Hoắc Tôn chủ động nói lời chia tay Băng Lam nhưng cô không chấp nhận, tiếp tục ở bên, trở thành động lực tinh thần giúp Hoắc Tôn vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn bè tiết lộ, hiện tại, tình cảm của Hoắc Tôn và bạn gái rất tốt. 

Nhiều người dự đoán, con đường trở lại làng giải trí của Hoắc Tôn hiện tại là vô vọng. Chứng kiến tình cảnh hiện tại của Hoắc Tôn, nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của giọng ca 9X. Trong khi một số khác ủng hộ việc tẩy chay giọng ca Vén rèm châu khỏi làng giải trí vì cho rằng lối sống thác loạn, bạc bẽo với người yêu cũ không xứng đáng là thần tượng của thế hệ trẻ. 

Hoắc Tôn thể hiện ca khúc "Vén rèm châu"