PhotoStory

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội "hút" dư luận trong tuần

(Dân trí) - Phụ nữ cuồng ghen phải trả giá trước vành móng ngựa, đề xuất giảm thời gian đóng BHXH, thưởng gần 10 triệu đồng khi sinh đủ 2 con… là những thông tin an sinh hấp dẫn trên Dân trí tuần qua.

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 1

"Bảo hiểm xã hội từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội"

Phát biểu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, bảo hiểm xã hội đã từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội , nâng cao khả năng chống chịu, phòng ngừa và khắc phục rủi ro cho người lao động.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, mặc dù bảo hiểm xã hội mới bắt đầu từ năm 1995, nhưng đã có bước phát triển tương đối nhanh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và cơ bản đáp ứng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

"Chúng ta đã triển khai 8 loại hình bảo hiểm xã hội (trên thế giới có 9 loại hình). Đến nay, quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ tài chính Nhà nước có quy mô lớn nhất", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 2

"Không để sót đối tượng hỗ trợ, trục lợi chính sách"

Tuần qua, nhiều đoàn kiểm tra của Bộ LĐ-TB&XH đã tới làm việc với các địa phương nhằm đánh giá việc thực hiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Chiều 29/10, Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

"Quảng Trị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, đối tượng nào đã rõ ràng thì phải chi ngay, không để người dân chờ đợi lâu, tránh phát sinh các tiêu cực không đáng có. Đồng thời, cần rà soát lại đối tượng để đảm bảo không bỏ sót, làm sai đối tượng được hỗ trợ, tránh tình trạng trục lợi chính sách ", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng lưu ý...

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 3

Rút thời gian đóng bảo hiểm 5-10 năm, triệu người hưởng lương hưu sớm

Để tránh tình trạng hưởng BHXH một lần và thu hút nhiều người tham gia, đại biểu Quốc hội đề nghị rút ngắn thời gian đóng BHXH từ 20 năm như hiện nay xuống còn 15 năm, thậm chí 10 năm.

Từ điểm cầu Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Duy Minh nêu kiến nghị nghiên cứu sớm sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ từ 20 năm xuống 15 năm, tiến đến còn 10 năm như theo Nghị quyết 28…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 4

Chuyên gia Unicef: Covid-19 khiến trẻ em Việt Nam chịu nhiều tổn thương

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) cho rằng, trẻ em Việt Nam đang là đối tượng chịu nhiều tổn thương bởi đại dịch từ giáo dục, đến sức khỏe tinh thần và thể chất.

Tại Tọa đàm với chủ đề tác động của Covid-19 lên giảm nghèo và phát triển kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức chiều 26/10 tại Hà Nội, ông Vincenzo Vinci, Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị công, Unicef Việt Nam cho rằng Covid-19 đã, đang và sẽ tác động đến trẻ em ngày càng nhiều hơn…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 5

Cảnh báo tin nhắn lừa đảo nhận hỗ trợ để "hack" tài khoản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo về việc nhận được phản ánh của một số người dân liên quan tới tin nhắn có đầu số 052... thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nội dung tin nhắn ghi là: "Ban chua nhan duoc tr0 cap C0VID-19, vui long dang nhap tinyurl.com/kxytdc8z de lay, qua han se kh0ng duoc chap nhan".

Trước vụ việc trên, đại diện BHXH Việt Nam khẳng định, tin nhắn trên là của đối tượng lừa đảo, lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm trục lợi hoặc lấy thông tin cá nhân và hack tài khoản của người dân. Cơ quan BHXH không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung như trên…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 6

Phát hiện nhiều người khai man hồ sơ để nhận 2 lần hỗ trợ ở TPHCM

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn xác nhận: "Quận đã thu hồi hơn 700 trường hợp nhận hỗ trợ đợt 3 chưa đúng đối tượng. Một số trường hợp tự giác trả lại vì cảm thấy mình chưa thực sự khó khăn".

Những trường hợp bị thu hồi hầu hết đều kê khai hồ sơ ban đầu không trung thực. Nhiều người hưởng lương, tham gia bảo hiểm vẫn nhận hỗ trợ. Có trường hợp lợi dụng trẻ em chưa có căn cước công dân để kê khai nhiều lần hoặc ghi 2 địa chỉ để nhận hỗ trợ 2 lần. Thậm chí, có trường hợp cố tình ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện ra…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 7

Khi trẻ em bị cuốn vào "vòng xoáy" mại dâm

Trước thực tế nhiều thiếu nữ bán dâm chưa đủ 16 tuổi, chuyên gia pháp lý cho rằng, hiện tượng xã hội đáng báo động này có nguyên nhân sâu xa từ môi trường mạng xã hội, văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng.

Mới đây, TAND TP Hà Nội xét xử nhóm bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, trong số các cô gái bán dâm, có tới 4 thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi. Thậm chí, một người còn chưa đủ 13 tuổi…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 8

Đề nghị xử lý quyết liệt vụ lan truyền clip nhạy cảm của nữ công nhân

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - cho biết Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐ) đã nắm được sự việc và đã yêu cầu LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp báo cáo cụ thể vụ việc lộ clip nhạy cảm về sinh hoạt cá nhân của công nhân tại một nhà máy trên địa bàn tỉnh này.

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, quan điểm của Tổng LĐLĐ VN là cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhân quyền, nhân phẩm của người phụ nữ nói chung và nữ công nhân nói riêng.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin về sự việc một thầy giáo dạy lớp 11 ở TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) trong khi trình chiếu bài giảng cho học sinh đã vô tình làm lộ clip có hình ảnh nhạy cảm về sinh hoạt của các nữ công nhân ở của một nhà máy...

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 9

Phụ nữ cuồng ghen: "Đổi đời" trước vành móng ngựa

Ghen tuông, giành giật người đàn ông không còn đáng để giữ, nhiều chị em đánh mất tất cả. Có khi chị em phải trả giá cho hành động sai trái bằng việc phải đứng trước vành móng ngựa.

Ghen được ví như "gia vị" của tình yêu . Vậy nhưng, "gia vị" này khi vào tay nhiều chị em nếu không biết sử dụng có thể trở thành "liều thuốc độc" hủy hoại tài sản, dung nhan, sức khỏe, thậm chí tính mạng người khác…

Đề xuất giảm từ 5-10 năm đóng bảo hiểm xã hội hút dư luận trong tuần - 10

Thưởng gần 10 triệu đồng khi sinh đủ 2 con có khiến phụ nữ đẻ thêm?

"Việc cho người phụ nữ hưởng tiền một lần để họ sinh con chưa thực sự giải quyết vấn đề cốt lõi. Tôi nghĩ sẽ khó khuyến khích được ai!", chuyên gia tâm lý, TS Khuất Thu Hồng nói. 

Trao đổi với PV Dân trí về đề xuất thưởng gần 10 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở vùng có tỷ lệ sinh thấp, TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), chuyên gia tâm lý học, chuyên gia về giới tính và sức khỏe, cho rằng: "Chính sách vẫn chưa nhìn ra vấn đề và giải quyết thấu đáo, ngoài ra còn tạo ra nhiều kẽ hở"...