Hậu "Pháo" khai về mối quan hệ đặc biệt với cựu Phó Bí thư Vĩnh Phúc
(Dân trí) - Tại tòa, Hậu "Pháo" khai mẹ bị cáo với bố của Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) là đồng nghiệp, cùng cơ quan, do đó Hậu và Hoàng Anh cũng chơi với nhau tình cảm như anh em.

24/6, ngày xét xử đầu tiên vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc với phần lớn thời gian dành cho đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng.
Trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước khi nghỉ để xét hỏi, HĐXX TP Hà Nội chất vấn cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), và đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mang Thít.
Đừng gọi là Hậu "Pháo"?
Trước đó, trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Hậu đề nghị HĐXX có kiến nghị về việc truyền thông gọi cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn với biệt danh "Pháo".
Theo trình bày của luật sư, Pháo là tên của mẹ Hậu. Hồi còn bé, Hậu được gắn thêm tên "Pháo" để phân biệt với một người khác cũng tên Hậu trong xóm. Trước thực tế đang vướng vòng lao lý, Hậu và gia đình không muốn tên của mẹ bị cáo bị liên tục nhắc đến.
Là người đầu tiên đứng lên bục xét hỏi, câu đầu tiên, Hậu thừa nhận cáo buộc trong cáo trạng. Ít nhất thêm 2 lần sau đó, Hậu chủ động nói rằng bản thân bị xét xử không oan.
Đứng trước tòa với thái độ ăn năn, Hậu trả lời rõ ràng từng câu hỏi của HĐXX, về việc điều hành, thành lập các công ty như thế nào; tìm gặp, "bôi trơn" cho lãnh đạo các tỉnh ra sao; các số tiền đã chi hối lộ bao nhiêu...

Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Nguyễn Hưng).
Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng.
Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng), ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, nhận 22 tỷ đồng...
Cáo trạng cho biết hành vi của Hậu và các đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng.
Đặc biệt, tại tòa, Hậu khai về mối quan hệ đặc biệt với Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc).
Theo lời khai của Hậu, mẹ bị cáo với bố của Hoàng Anh là đồng nghiệp cùng cơ quan, do đó Hậu và Hoàng Anh cũng chơi với nhau tình cảm như anh em.
Quá trình thực hiện các gói thầu tại Vĩnh Phúc, Hậu biếu Hoàng Anh 300 triệu đồng và 20.000 USD. Tuy nhiên, sau đó, "anh Hoàng Anh bảo lo giúp cho công việc" nên Hậu đưa thêm 10 tỷ đồng và 800.000 USD, theo Hậu khai.
"Bà trùm" bất động sản Hoàng Thị Thúy Lan?
Đối với hành vi đưa hối lộ cho cá nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan và các lãnh đạo khác tại tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, Hậu khai việc này đã bắt đầu từ năm 2008.
Nguyễn Văn Hậu cho biết, anh ta chỉ gặp các lãnh đạo tỉnh, còn việc gặp các phòng, ban chuyên môn của tỉnh giao cho cấp dưới là Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).
Khi gặp bà Lan, Hậu đặt vấn đề xin được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường và xin đầu tư dự án Khu đô thị Tứ Trung. Hai dự án này sau đó cũng được Hậu trao đổi với ông Lê Duy Thành để xin được tạo điều kiện.
"Bị cáo có đề cập đến việc sẽ gửi quà", Hậu khai trước tòa.
Sau khi trúng thầu thi công dự án đê tả sông Hồng, Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 2 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (Ảnh: Hồng Hải).
Quá trình thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, năm 2017, Hậu đưa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan 20 tỷ đồng. Đến tháng 3/2021, Hậu đưa thêm 1 triệu USD và đến đầu năm 2022 đưa thêm 20 tỷ đồng (chia 2 lần, mỗi lần 10 tỷ đồng).
Tổng cộng, Nguyễn Văn Hậu khai đã đưa cho bà Lan 40 tỷ đồng và 1 triệu USD (tổng cộng hơn 60 tỷ đồng).
"Có 20 tỷ bị cáo đưa cho chị Lan là để xin đầu tư dự án 3 dự án mới nhưng trong quá trình thông qua thường vụ, bị cáo không muốn làm nên có văn bản xin rút, không tiếp tục đầu tư 3 dự án này", Nguyễn Văn Hậu trình bày.
Ngoài việc đưa hối lộ cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, giữa Hậu và bị cáo này còn có giao dịch bất động sản.
Cụ thể, bà Lan đã mua 14-15 lô đất tại dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Đến nay, cựu Bí thư Vĩnh Phúc đã chuyển cho Hậu 34 tỷ đồng tiền. Do chưa chuyển đủ tiền, các lô đất trên vẫn chưa được sang tên cho bà Lan, Hậu khai.
Trước khi phiên xét xử diễn ra, cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được ghi nhận đã khắc phục hậu quả của vụ án bằng cách nộp 20 tỷ đồng và tự nguyện dùng 2 lô đất để khắc phục hậu quả.
Cụ thể, bà Lan xin tự nguyện sử dụng lô đất mặt đường 304 và 3.000m2 đất kho vận (đã mua của Nguyễn Văn Hậu, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) để khắc phục toàn bộ hậu quả cho bản thân và hậu quả chung của vụ án.
Tương tự, Hậu cũng "ưu tiên" cho các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khác được mua đất với giá rẻ, để "lấy lòng", "bôi trơn" cho quá trình thực hiện dự án.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Khước (cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc) được "chiết khấu" lô đất với giá 5 tỷ đồng, trong khi giá thực tế khoảng 7,6-7,7 tỷ đồng; ông Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, đặt cọc mua một lô đất của Hậu và sau đó nhờ Hậu "bán lướt", thu về hơn 1 tỷ đồng tiền chênh lệch.
Cam kết khắc phục toàn bộ trong 5 ngày
Tại tòa, HĐXX cho biết hậu quả vụ án được cơ quan tố tụng kết luận là hơn 1.100 tỷ đồng. Khi được chất vấn về số tiền trên, Nguyễn Văn Hậu khẳng định sẽ nhận hết trách nhiệm, chịu khắc phục toàn bộ.
Bị cáo trình bày, đã có nhiều đơn xin sử dụng số tài sản bị phong tỏa, kê biên, thu giữ như vàng, tiền mặt, USD… để nộp khắc phục hậu quả.

HĐXX phiên tòa (Ảnh: Hồng Hải).
"Hiện Phúc Sơn bị dừng giao dịch hơn 880 lô đất đã có sổ đỏ. Nếu HĐXX chấp nhận, cho Phúc Sơn bán cho đối tác chỉ 196 lô đất, số tiền thu về thừa để khắc phục. Nếu được trong khoảng 4-5 ngày, bị cáo sẽ khắc phục đầy đủ hậu quả vụ án là hơn 1.100 tỷ đồng", cựu Chủ tịch Phúc Sơn cam kết trước tòa.
Chủ tọa sau đó công bố Hậu “Pháo” đang bị thu giữ 501 lượng vàng, tiền mặt, USD và nhiều sổ tiết kiệm.
Về 501 lượng vàng bị thu giữ trong giai đoạn điều tra, Hậu khẳng định là vàng thật, nhưng từ lúc bị bắt tạm giam (26/2/2024) không biết giá vàng biến động ra sao.
Được biết, giá vàng SJC Hà Nội ngày 24/6 tại Hà Nội ở mức 117,5 triệu đồng, tương ứng số vàng Hậu bị thu giữ có thể lên tới gần 60 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng kê biên 1.440 bất động sản và phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm của cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 41 tỷ đồng, hơn 500 lượng vàng SJC và khoảng 1,1 triệu USD của Hậu.