BTC Hoa hậu Việt Nam phản hồi vụ thí sinh bị tố cáo, khiếu nại
(Dân trí) - Ngày 24/6, Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2024 chính thức lên tiếng về các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số thí sinh, đồng thời khẳng định tính công bằng, minh bạch của cuộc thi.
Phản hồi này được đưa ra trước thềm chung kết diễn ra tại thành phố Huế vào ngày 27/6, nơi 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện danh giá.
Theo BTC Hoa hậu Việt Nam, trong thời gian qua, cuộc thi đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ tích cực từ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, nhà nghiên cứu văn hóa, báo chí và đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Đây là nguồn động viên lớn để BTC và các thí sinh nỗ lực tổ chức một sân chơi nhan sắc chuyên nghiệp, nhân văn, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn của phụ nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, BTC cũng tiếp nhận một số đơn thư khiếu nại, tố cáo, cả chính danh và ẩn danh, liên quan đến một số thí sinh.

BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khẳng định, không có chỗ dàn xếp kết quả (Ảnh: BTC).
Một số nội dung tố cáo không chỉ đề cập đến cá nhân thí sinh mà còn gián tiếp đặt câu hỏi về tính công tâm, minh bạch của BTC và ban giám khảo.
BTC Hoa hậu Việt Nam khẳng định: “37 năm lịch sử với 18 kỳ tổ chức, Hoa hậu Việt Nam là danh hiệu cao quý, là thương hiệu uy tín. Để có được điều đó, thì tính công tâm và sự minh bạch luôn được BTC và Ban Giám khảo đặt lên hàng đầu. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không có chỗ cho việc dàn xếp kết quả”.
Về các đơn khiếu nại, tố cáo, BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết, BTC luôn xem xét một cách thấu đáo và nghiêm túc nhất theo đúng quy định tại Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Đề án, Thể lệ và Quy chế cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép tổ chức.
Ngoài ra, đối với một số tố cáo không đáp ứng các điều kiện của Luật Tố cáo và các quy định hiện hành của Nhà nước, với tinh thần cầu thị và cẩn trọng hết mức, BTC vẫn tiến hành xác minh những nội dung có thể xác minh được.
Với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, BTC thường xuyên tham vấn các công ty luật để đảm bảo việc xử lý các đơn thư tố cáo được thực hiện đúng quy trình pháp lý, góp phần giữ gìn uy tín cuộc thi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tất cả thí sinh tham gia.
Liên quan đến một số thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về các thí sinh, BTC khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, hồ sơ dự thi và lý lịch của thí sinh, kết quả kiểm tra nhân trắc học, quá trình học tập và công tác của các thí sinh đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện dự thi được quy định tại Thể lệ cuộc thi và các quy chế BTC ban hành. Trong quá trình dự thi, các thí sinh tuân thủ quy chế của cuộc thi và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn”.
BTC cũng cho biết thêm, với tinh thần thượng tôn pháp luật luôn sẵn sàng tiếp nhận góp ý, phản ánh của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo cho cuộc thi được diễn ra minh bạch, khách quan, đúng Đề án cuộc thi đã được phê duyệt và Thể lệ cũng như các quy chế đã ban hành, làm lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng về sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái đến cộng đồng.

Dàn thí sinh góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 (Ảnh: BTC).
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn tán xoay quanh đời tư của một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024. Đặc biệt, hình ảnh thí sinh Võ Thị Thanh Bình biểu diễn múa tại sân chầu điện Thái Hòa - khu vực linh thiêng trong Đại nội Huế - đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Ngay sau sự việc, BTC cuộc thi đã chính thức lên tiếng xin lỗi và khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố không mong muốn này.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 trải qua hơn 6 tháng tổ chức, với các vòng thi từ sơ khảo đến chung khảo toàn quốc, thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn.
Từ hàng trăm thí sinh, BTC lựa chọn ra 25 thí sinh xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết tại thành phố Huế vào 27/6.