1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Việt Nam muốn được bảo vệ bởi những án phạt

(Dân trí) - Văn Quyết, Công Vinh và cả HLV Hữu Thắng đã không đồng tình với quyết định loại trung vệ Đình Luật khỏi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Đặc biệt tiền đạo Công Vinh nhấn mạnh rằng những cầu thủ như mình cần được bảo vệ bởi đây là một nghề.

Sáng 24/5, ĐTVN có buổi tập đầu tiên tại sân tập thuộc khuôn viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). HLV Hữu Thắng chủ yếu cho các cầu thủ khởi động, tập nhẹ để làm quen. Kết thúc buổi tập, cựu trung vệ xứ Nghệ ra về trước, để các học trò ở lại trả lời giới truyền thông.

Bầu không khí toàn đội khá vui vẻ - Ảnh: Gia Hưng
Bầu không khí toàn đội khá vui vẻ - Ảnh: Gia Hưng

Ba cầu thủ của đội tuyển gồm Công Vinh, thủ môn Đặng Văn Lâm và Văn Quyết đã có những chia sẻ với báo chí. Tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh không ngần ngại chia sẻ quan điểm của anh trước việc VFF loại Đình Luật khỏi đội tuyển Việt Nam. Công Vinh cho rằng VFF phải nhìn nhận rạch ròi, không nên vì án phạt ở cấp CLB mà ngăn cầu thủ cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

"Bóng đá là cuộc chơi và đã chơi là phải theo luật. Trên hết, bóng đá là cuộc chơi của những người đàn ông. Máy móc nhiều lúc còn bị lỗi, bị hỏng, huống hồ cầu thủ cũng là con người và có thể sai sót. Bóng đá là môn đối kháng, trên sân có thể xảy ra những tình huống mà chúng ta không thể lường trước được. Và chúng ta cần phải nhìn rạch ròi rằng tình huống đó thì án phạt thế nào là hợp lý và cũng phải rạch ròi CLB với ĐTQG".

Theo tiền đạo của Bình Dương, cầu thủ cũng là một nghề và họ cần được bảo vệ: "Ở nước ngoài có Hiệp hội cầu thủ, Hiệp hội Trọng tài, Hiệp hội HLV và họ ra sức bảo vệ thành viên, đồng nghiệp của mình. Ở Việt Nam thì chưa đó, vì vậy chúng ta cần chia sẻ và thông cảm với cầu thủ". Cuối cùng, Công Vinh chốt lại: "Chúng ta cần nhiều hơn những người làm công tác về kỷ luật xuất thân là cầu thủ bóng đá, để có thể hiểu và chia sẻ nhiều hơn với cầu thủ".

Trước đó, VFF đã quyết định loại trung vệ Đình Luật khỏi tuyển Việt Nam, bên cạnh đó là án phạt treo giò 3 trận đấu ở V-League do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể ngoại binh Felix của Quảng Nam.

Công Vinh trả lời phỏng vấn báo chí chiều 24/5 - Ảnh: Gia Hưng
Công Vinh trả lời phỏng vấn báo chí chiều 24/5 - Ảnh: Gia Hưng

Về án phạt này, tiền đạo Văn Quyết nói: “Tôi không muốn nhắc lại nhiều về án kỷ luật của mình, vì dù sao tôi cũng đã thực thi. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể tạo cơ hội cho những cầu thủ giỏi lên tuyển thì sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia”.

Về buổi tập của ĐTVN, chân sút CLB Hà Nội T&T đánh giá: “Đây là buổi tập đầu tiên nên không khí rất thoải mái, vui vẻ. Chất lượng sân tập rất tốt nên chúng tôi cảm thấy rất ưng ý. Sau khi được triệu tập trở lại đội tuyển, tôi được HLV và các đồng đội động viên nhiều. Thực sự tôi thấy vui vì nhận được sự chia sẻ của mọi người”.

Tân binh tuyển Việt Nam - thủ môn Đặng Văn Lâm, cho biết anh vẫn chưa thực sự tự tin trong lần khoác áo đội tuyển đầu tiên của sự nghiệp: “Tôi cảm thấy tự hào khi được lên tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ mình đang sống trong mơ, chưa tin được rằng điều đó là sự thật”.

Về phía mình, HLV Hữu Thắng đã không vui khi Đình Luật bị loại. Trước đó, thuyền trưởng ĐTVN ừng lên tiếng phàn nàn, khi cho rằng Văn Quyết là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Việc VFF loại chân sút CLB Hà Nội T&T sẽ khiến sức mạnh đội tuyển suy giảm. HLV Hữu Thắng muốn có một sự xem xét thấu đáo, trên nhiều góc cạnh với những trường hợp như Văn Quyết hay Đình Luật.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016