1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng, máy bay Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bắn đạn thật

(Dân trí) - Các xe tăng, máy bay của quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc tập trận bắn đạn thật chung, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Xe tăng, máy bay Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bắn đạn thật


Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra hôm 21/4 tại trường bắn Seungjin ở Pocheon, Hàn Quốc, cách khu phi quân sự chia tách hai miền trên bán đảo Triều Tiên khoảng 30 km.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra hôm 21/4 tại trường bắn Seungjin ở Pocheon, Hàn Quốc, cách khu phi quân sự chia tách hai miền trên bán đảo Triều Tiên khoảng 30 km.


Hãng tin Yonhap cho biết hơn 2.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận.

Hãng tin Yonhap cho biết hơn 2.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận.


Đây cũng là một trong những cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp lớn nhất giữa hai đồng minh trong những năm gần đây.

Đây cũng là một trong những cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp lớn nhất giữa hai đồng minh trong những năm gần đây.


Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc có sự tham gia của khoảng 30 máy bay chiến đấu, 90 xe tăng và phương tiện bọc thép, 30 trực thăng và khoảng 100 khẩu pháo.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc có sự tham gia của khoảng 30 máy bay chiến đấu, 90 xe tăng và phương tiện bọc thép, 30 trực thăng và khoảng 100 khẩu pháo.

Xe tăng, máy bay Mỹ - Hàn rầm rộ tập trận bắn đạn thật - 5


Các xe tăng K1A2 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc diễn tập.

Các xe tăng K1A2 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc diễn tập.


Các xe tăng K1A1 của Hàn Quốc và M1A2 của Mỹ trong cuộc diễn tập.

Các xe tăng K1A1 của Hàn Quốc và M1A2 của Mỹ trong cuộc diễn tập.


Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của quân đội Mỹ bắn pháo sát trên bầu trời.

Máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của quân đội Mỹ bắn pháo sát trên bầu trời.


Màn phô diễn của máy bay chiến đấu RF-16 của Hàn Quốc.

Màn phô diễn của máy bay chiến đấu RF-16 của Hàn Quốc.


Các trực thăng H-64 Apache của quân đội Mỹ được triển khai cho cuộc diễn tập.

Các trực thăng H-64 Apache của quân đội Mỹ được triển khai cho cuộc diễn tập.


Theo Yonhap, cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 45 phút. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng được phép theo dõi một cuộc tập trận bắn đạn thật chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Yonhap, cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 45 phút. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng được phép theo dõi một cuộc tập trận bắn đạn thật chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.


Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Mỹ vào năm 1977. Hai nước cũng có các cuộc tập trận tương tự vào các năm 1987, 1989, 2008 và 2015.

Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Mỹ vào năm 1977. Hai nước cũng có các cuộc tập trận tương tự vào các năm 1987, 1989, 2008 và 2015.


Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc.


Trực thăng tấn công Apache bắn tên lửa trong cuộc tập trận.

Trực thăng tấn công Apache bắn tên lửa trong cuộc tập trận.


Máy bay tấn công Thunderbolt.

Máy bay tấn công Thunderbolt.


Các binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật từ một điểm quan sát.

Các binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật từ một điểm quan sát.


Các vũ khí hạng nặng cũng được trưng bày tại địa điểm diễn tập.

Các vũ khí hạng nặng cũng được trưng bày tại địa điểm diễn tập.

An Bình

Ảnh: Reuters, AFP, Yonhap