1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thẳng thừng từ chối đề xuất thương lượng không điều kiện của Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 19/12 đã thẳng thừng từ chối đề nghị thương lượng vô điều kiện gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nhấn mạnh Bình Nhưỡng không có hứng thú với kế hoạch của Washington nhằm khiến nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Trong bài phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng để bắt đầu thương lượng với Triều Tiên mà không kèm bất cứ điều kiện tiên quyết nào, động thái dường như thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, ông Tillerson lên tiếng cho biết Triều Tiên nên dừng các “hành vi đe dọa” trước khi bắt đầu đàm phán với Mỹ, tuyên bố dường như đi ngược lại với nhận định trước đó của ông Tillerson.

Tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, ngày 19/12 đăng tải bài xã luận cho biết không điều gì có thể làm thay đổi quyết tâm của Bình Nhưỡng đối với việc phát triển vũ khí hạt nhân, kể cả khi Mỹ có để ngỏ khả năng đàm phán vô điều kiện hay không.

“Mỹ chỉ đang cố gắng “đùn đẩy” trách nhiệm về việc gây nên căng thẳng trên khu vực bán đảo Triều Tiên sang chúng ta. Động thái này dường như là ý định của Mỹ nhằm tạo ra một cái cớ để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục ban hành lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên, bao gồm việc phong tỏa hàng hải, nếu Triều Tiên không chấp nhận đối thoại nhằm từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân”, bài viết nhận định.

Bài xã luận cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ đưa chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân lên bàn đàm phán nếu Mỹ không từ bỏ chính sách thù địch với quốc gia này. “Sẽ không có sự thay đổi trong quan điểm của chúng ta, rằng chúng ta sẽ không lung lay dù chỉ một chút trên hành trình xây dựng lực lượng hạt nhân Triều Tiên”, bài báo viết.

Căng thẳng bắt đầu bùng phát và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên kể từ cuối tháng 11 khi Bình Nhưỡng tiếp tục bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Sau lần bắn thứ, Triều Tiên tuyên bố đã hoàn thành hệ thống vũ khí hạt nhân.

Đức Hoàng

Theo Yonhap