1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sau Mỹ, Hàn Quốc sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên

(Dân trí) - Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên để cải thiện mối quan hệ vốn đang căng thẳng hiện nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng các tướng lĩnh quân đội (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng các tướng lĩnh quân đội (Ảnh: Reuters)

“Nếu có thể tổ chức các cuộc đàm phán, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về các vấn đề nằm trong mối quan tâm chung theo cách cởi mở và không kèm điều kiện”, Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon phát biểu ngày 22/12.

“Nếu được, chúng tôi sẽ nỗ lực để khôi phục mối quan hệ liên Triều vốn đang bị căng thẳng và xây dựng mối liên kết tốt đẹp hơn nhằm góp phần giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên”, Bộ trưởng Cho cho biết thêm.

Quan chức Hàn Quốc nói rằng ông hy vọng Triều Tiên sẽ cử vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic Mùa đông năm 2018. Theo Bộ trưởng Cho, đây là “cơ hội tốt” dành cho Triều Tiên nếu nước này muốn tìm kiếm các cuộc đàm phán với Hàn Quốc. Sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới này dự kiến sẽ diễn ra tại PyeongChang, Hàn Quốc từ ngày 9-25/2/2018.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng để ngỏ khả năng dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ vào đầu năm sau để tránh các phản ứng khiêu khích của Triều Tiên trong thời gian Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội. Bình Nhưỡng từng nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận này là động thái của liên minh Mỹ - Hàn nhằm chuẩn bị cho kịch bản tấn công Triều Tiên.

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 cho biết Washington sẵn sàng bắt đầu đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên. Tuyên bố của ông Tillerson khiến cộng đồng quốc tế xôn xao trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang ở trạng thái “căng như dây đàn”.

Ý tưởng “đàm phán vô điều kiện” của Ngoại trưởng Tillerson được cho là trái ngược với quan điểm từ trước đến nay của chính quyền Mỹ, rằng Washington chỉ chấp nhận đàm phán nếu Triều Tiên ngừng thử tên lửa, hạt nhân và tỏ thiện chí giải giáp vũ khí. Tuy nhiên, ông Tillerson từng nói rằng quan điểm đó là “không thực tế”.

Thành Đạt

Theo Yonhap