1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có thể thử tên lửa gắn vũ khí hạt nhân năm 2018

(Dân trí) - Các chuyên gia cảnh báo nếu Triều Tiên vẫn giữ tốc độ phát triển chương trình vũ khí như năm 2017, thì năm 2018 nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ phóng thử tên lửa gắn vũ khí hạt nhân trên biển Thái Bình Dương.

Một vụ thử tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Một vụ thử tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Washington Post trích lời ông Shea Cotton, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (Mỹ), nhận định Triều Tiên sẽ thử nghiệm loại vũ khí hạt nhân có tên gọi “Juche bird” được gắn với tên lửa trên biển Thái Bình Dương vào năm 2018.

Cụm từ "Juche Bird" là ghép lại của từ "Juche" trong "Tư tưởng Juche", hệ tư tưởng của Triều Tiên đề cao tinh thần tự lực tự cường, và từ "Bird" trong "Frigate Bird", ám chỉ vụ thử tên lửa năm 1962, khi tàu ngầm có trang bị tên lửa đạn đạo USS Ethan Allen của Mỹ phóng một tên lửa hạt nhân Polaris A-2 về phía đảo Christmas.

“Nhiều người Mỹ nghĩ rằng Triều Tiên chưa đủ khả năng tích hợp 2 vũ khi này làm một. Triều Tiên đã có một vài tuyên bố và dường như họ sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy là họ có khả năng đó”, ông Cotton chia sẻ.

Hiện chưa có nguồn tin nào chắc chắn rằng Triều Tiên đã làm chủ công nghệ thu nhỏ thiết bị nhiệt hạch gắn vào đầu tên lửa. Tuy nhiên, chuyên gia James M. Acton từ chương trình chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie về Hòa bình quốc tế nhận định: “Tất cả chúng ta nên tin rằng họ có thể”.

Sau vụ thử hạt nhân ngày 3/9, các chuyên gia dự đoán sức công phá của quả bom mà Bình Nhưỡng thử nghiệm lên tới 140 kiloton. Một vài nguồn tin khác nhận định con số này còn lên tới 250 kiloton. So sánh với những vụ thử nghiệm có sức công phá 10 đến 20 kiloton trước đó, vụ thử ngày 3/9 đã đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Chuyên gia David Wright, từ Ủy ban các nhà Khoa học Quan tâm, nhận định rằng những ngày thế giới “đánh giá thấp” chương trình vũ khí Triều Tiên đã không còn nữa, đặc biệt sau vụ thử hạt nhân ngày 3/9. Nhất là sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi cuối tháng 11 có tầm bay gần 5.500km, ông Wright cho rằng Triều Tiên sẽ có thể phát triển tên lửa có tầm xa hơn thế, lên tới 13.000km.

Đức Hoàng

Theo Newsweek