1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Qatar sẵn sàng "hạ nhiệt" căng thẳng vùng Vịnh?

(Dân trí) - Qatar khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để có thể đạt được thỏa thuận giải quyết khủng hoảng với các quốc gia trong khu vực. Mặt khác, Doha vừa tuyên bố kế hoạch phát triển sản xuất khí ga tự nhiên hóa lỏng (LNG), động thái thể hiện sự sẵn sàng cho cuộc tranh chấp kéo dài trong Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani trong cuộc họp báo ở Doha ngày 4/7 cho biết: “Những gì mà Qatar thực hiện thể hiện thiện chí cho một phải pháp có tính xây dựng dựa trên đàm phán. Chúng tôi tin đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm từ phía mình”. Ông al-Thani cũng cho rằng hành động trừng phạt của các quốc gia trong khu vực dưới danh nghĩa Qatar ủng hộ khủng bó là bất hợp pháp.

Qatar đã khẳng định sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu "hợp lý". Với những yêu cầu như đóng cửa hãng thông tấn al-Jazeera hay dỡ bỏ căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ, Qatar cho rằng những điều đó làm ảnh hưởng tới quyền lợi của mình.

Cũng trong ngày 4/7, Qatar tuyên bố kế hoạch nâng công suất sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lên 30%. Quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thị trường năng lượng thế giới, có thể khiến giá của LNG giảm xuống. Đồng thời, các chuyên gia dự đoán điều này có thể khiến Qatar và Iran hợp tác chặt chẽ với nhau hơn về lĩnh vực năng lượng và khí tự nhiên. Động thái này được cho là sự chuẩn bị của Qatar trong trường hợp căng thẳng vùng Vịnh không thể giải quyết một sớm, một chiều.

Trước hành động cô lập Qatar của các nước Vùng Vịnh, chính phủ các nước phương Tây lo ngại hậu quả của cuộc khủng hoảng ngoại giao sẽ gây bất ổn chính trị cũng như làm rối loạn chuỗi cung ứng trong khu vực trọng yếu về năng lượng. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel bày tỏ Qatar đã thể hiện sự kiềm chế trong cuộc khủng hoảng này và “hi vọng các quốc gia khác cũng hành động với một tinh thần tương tự”.

Đức Hoàng

Theo Reuters