1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Pence: Triều Tiên đừng thách thức Mỹ

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm nay 17/4 cảnh báo, Triều Tiên đừng thách thức quyết tâm của Mỹ nếu không sẽ phải đối mặt với những hành động quân sự như Mỹ đã làm ở Syria và Afghanistan gần đây.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm nay 17/4 trong cuộc họp báo chung với Tổng thống lâm thời Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói: "Chỉ trong vòng 2 tuần qua, thế giới đã chứng kiến sức mạnh và quyết tâm của tân Tổng thống (Donald Trump) với các hành động ở Syria và Afghanistan. Tốt nhất Triều Tiên đừng thách thức quyết tâm của Tổng thống cũng như sức mạnh của quân đội Mỹ trong khu vực".

Ông Pence ngầm đề cập đến việc quân đội Mỹ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Syria và vụ thả bom phi hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay vào mục tiêu khủng bố ở Afghanistan trong tháng này.

Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh, Mỹ muốn thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân “thông qua các biện pháp hòa bình”, song cảnh báo vẫn để ngỏ mọi phương án đối phó. Trước đó, trong chuyến thăm căn cứ quân sự gần biên giới Triều Tiên vào sáng nay, ông Pence cảnh báo Triều Tiên rằng “thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã hết”.

Những cảnh báo này làm dấy lên đồn đoán, Mỹ có thể sẵn sàng có hành động quân sự chống lại Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ tới gần khu phi quân sự liên Triều sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa

Tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo, bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào Triều Tiên có thể đẩy Mỹ vào cuộc khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc. Người phát Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã kêu gọi đàm phán quốc tế với Triều Tiên để hạ nhiệt căng thẳng. Trong khi đó, phía Nga cũng cảnh báo chính quyền của Tổng thống Trump đang đi theo “con đường khá liều lĩnh”. “Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có bất cứ hành động đơn phương nào như đã xảy ra ở Syria gần đây”.

Những bình luận của ông Pence được đưa ra nhân chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên có xu hướng leo thang căng thẳng. Tại cuộc họp báo hôm nay, Phó Tổng thống Pence khẳng định lại cam kết của Mỹ với đồng minh Hàn Quốc. “Thay mặt Tổng thống Trump, tôi muốn gửi gắm đến Hàn Quốc một thông điệp rằng, chúng tôi 100% sẽ luôn sát vai cùng các bạn”.

Minh Phương

Theo Washington Post