Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Tổng thống Ukraine ra tuyên bố quan trọng về lãnh thổ

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra tuyên bố quan trọng về quyền hạn của phái đoàn Ukraine trong quá trình đàm phán với Nga.

Tổng thống Ukraine ra tuyên bố quan trọng về lãnh thổ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Phái đoàn của chúng tôi có nhiệm vụ thảo luận về các vấn đề nhân đạo, vấn đề tù binh và hồi hương trẻ em hoặc ngừng bắn. Tuy nhiên, họ không có nhiệm vụ thảo luận về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đây là vấn đề hiến pháp”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 10/6.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề lãnh thổ vẫn nằm trong thẩm quyền của ông. "Công việc của tôi là đàm phán về lãnh thổ", ông khẳng định.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông chỉ sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ ở cấp cao nhất, nói cách khác là đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Kết thúc tuyên bố của mình, ông Zelensky khẳng định lại lập trường nguyên tắc: Ukraine không công nhận các vùng lãnh thổ đã mất "thuộc về Nga trên phương diện pháp lý".

Trước đó, ông cũng bác bỏ yêu cầu của Nga về việc rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.

“Chúng tôi sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ của mình, đó là nghĩa vụ hiến định của tôi, của lực lượng Ukraine. Sẽ không có tối hậu thư, sẽ không ai phải từ bỏ đất đai, con người, nhà cửa. Tôi không biết nguyên tắc của bản ghi nhớ do ông Putin đề cập đến là gì, nhưng nếu Nga đặt ra các điều kiện để rút quân khỏi đất nước chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ không muốn xung đột kết thúc", ông nói.

Lãnh thổ là một trong những vấn đề thách thức nhất trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6.

Các bên đã trao đổi các tài liệu bao gồm tầm nhìn của họ về việc giải quyết xung đột. Bản ghi nhớ do phía Ukraine ban hành đã phác thảo tầm nhìn của Kiev về một cuộc hội đàm tiềm năng giữa ông Zelensky và ông Putin để nhất trí 6 vấn đề bao gồm cả lãnh thổ và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch.

Tổng thống Nga nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc cấp cao, nhưng nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc đó phải là kết quả của thỏa thuận được xây dựng ở cả cấp độ kỹ thuật và chuyên gia.

Mặc dù vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow và Kiev sẽ sớm tiến hành một cuộc gặp như vậy.

Một số chuyên gia cho rằng việc trì hoãn đàm phán cấp cao giúp Nga có thêm thời gian đạt được những bước tiến mới trên chiến trường, từ đó tăng vị thế đàm phán. Ngoài ra, Moscow coi việc đàm phán cấp cao hiện tại là không tương xứng khi Nga không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Về phía Ukraine, họ cho rằng những đề xuất hòa bình của Ukraine không khác “tối hậu thư”. Tổng thống Zelensky cho biết, các nhà đàm phán Nga thậm chí đã nói thẳng với phái đoàn Ukraine rằng cái gọi là "bản ghi nhớ hòa bình" của họ thực chất là một tối hậu thư mà Kiev không thể chấp nhận.

Theo TASS, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine