1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đang âm thầm giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên

(Dân trí) - Một cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên sẽ kéo theo “kết cục thảm họa” do đó Bộ Ngoại giao Nga đang âm thầm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở đây.


Ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc cơ quan kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Reuters)

Ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc cơ quan kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Reuters)

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Mikhail Ulyanov, Giám đốc cơ quan kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga, giải pháp của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên là không có lối thoát và các công cụ trừng phạt Triều Tiên dường như không hiệu quả.

Quan chức Nga cũng cảnh báo một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ kéo theo những “kết cục thảm họa” cho toàn bộ khu vực.

Ông Ulyanov cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Nga đang âm thầm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ cụ thể về những nỗ lực này.

Trong một diễn biến liên quan khác, quân đội Nga hôm nay 26/9 đã bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn gần biên giới với Trung Quốc và Triều Tiên. Hãng tin Itass dẫn thông cáo của quân đội Nga cho biết, tham gia cuộc tập trận này có các máy bay Su-35, Su-30, Su-25 và Su-24M2.

"Trong cuộc tập trận, phi công máy bay Su-35 và Su-30 sẽ đảm bảo lá chắn cho Su-24M2. Ngoài ra, phi công của Su-35 và Su-30MS sẽ thực hiện các bài tập tác chiến trên không ở các độ cao khác nhau, diễn tập các nhiệm vụ bao gồm tìm kiếm, hộ tống và ngăn chặn máy bay đối phương", thông cáo cho biết.

Tuy nhiên, Nga trước đó bác bỏ thong tin cho rằng Nga đã tăng cường quân đội ở khu vực Primorye ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay ở bán đảo Triều Tiên.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ tiếp tục cuộc khẩu chiến căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố có quyền phòng vệ trước những phát ngôn bị coi là “lời tuyên chiến” của Mỹ.

Cả Nga và Trung Quốc đã hối thúc hai bên hạ nhiệt căng thẳng, tìm giải pháp đối thoại, tránh đối đầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Minh Phương

Theo Newsweek