1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo sợ chiến tranh, Nhật Bản tính cách sơ tán 38.000 dân khỏi Hàn Quốc

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản sẽ lên kế hoạch sơ tán 38.000 công dân nước này khỏi lãnh thổ Hàn Quốc vì lo sợ căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ dẫn tới một cuộc xung đột quân sự trong khu vực.

Lực lượng cứu hộ Nhật Bản sơ tán người dân tại tỉnh Fukuok sau mưa lũ hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản sơ tán người dân tại tỉnh Fukuok sau mưa lũ hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters)

Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 23/11 cho biết bản kế hoạch đầu tiên này sẽ được chia sẻ với tất cả các bộ và các cơ quan có liên quan, trong đó vai trò của từng bộ cũng sẽ được làm rõ. Theo kế hoạch, tất cả các công dân Nhật Bản tại Hàn Quốc sẽ chủ yếu được sơ tán bằng máy bay hoặc tàu dân sự.

Các nguồn tin cho biết bản kế hoạch không tính đến sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong việc sơ tán gần 38.000 công dân Nhật Bản đang cư trú ở Hàn Quốc cùng với khách du lịch, trong đó chủ yếu sống ở thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Nhiều ý kiến nghi vấn đã được đặt ra về tính khả thi của kế hoạch này do Seoul nằm rất gần với đường ranh giới quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc - một trong những nơi được quân đội hai nước trang bị vũ khí dày đặc.

Nếu xảy ra cuộc xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên thì trong giai đoạn đầu của kế hoạch, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm thông báo để các công dân nước này nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc bằng máy bay. Sau đó, chính phủ sẽ hối thúc tất cả các công dân còn đang mắc kẹt tại Hàn Quốc di chuyển tới thành phố Busan phía nam. Tại đây, họ sẽ được sơ tán tới đảo Tsushima thuộc tỉnh Nagasaki bằng tàu cao tốc trước khi được chuyển tới một trong số các đảo chính của Nhật Bản bằng các trực thăng của Lực lượng Phòng vệ (SDF).

Theo các nguồn tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản sẽ xem xét kế hoạch trên trước khi chính thức thông qua. Chính phủ Nhật Bản gần đây đã tăng cường công tác chuẩn bị để đối phó với các tình huống xấu liên quan tới Triều Tiên trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Động thái này được cho là sẽ dẫn tới các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trong khi chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tiến hành bất kỳ vụ phóng tên lửa hay thử hạt nhân nào trong hơn 60 ngày vừa qua.

Thành Đạt

Theo Kyodo