1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính đặc nhiệm Triều Tiên rầm rộ tập trận chiếm đảo Hàn Quốc

(Dân trí) - Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên ngày 25/8 đã tiến hành cuộc tập trận chiếm đảo với mục tiêu tấn công giả định là các đảo của Hàn Quốc trước sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo NK News, cuộc tập trận quân sự được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi tấn công mục tiêu của các lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nhân dịp kỷ nhiệm 57 năm Ngày Songun 25/8. Ngày Songun là ngày Triều Tiên kỷ niệm sự kiện cố lãnh đạo Kim Jong-il khởi động chính sách “Đặt quân sự lên trên hết” vào năm 1960. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Theo NK News, cuộc tập trận quân sự được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi tấn công mục tiêu của các lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nhân dịp kỷ nhiệm 57 năm Ngày Songun 25/8. Ngày Songun là ngày Triều Tiên kỷ niệm sự kiện cố lãnh đạo Kim Jong-il khởi động chính sách “Đặt quân sự lên trên hết” vào năm 1960. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp tới chỉ đạo cuộc tập trận của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên hôm 25/8. Ông Kim Jong-un đã quan sát cuộc tập trận từ trên đài quan sát cùng các tướng lĩnh thân cận. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp tới chỉ đạo cuộc tập trận của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên hôm 25/8. Ông Kim Jong-un đã quan sát cuộc tập trận từ trên đài quan sát cùng các tướng lĩnh thân cận. (Ảnh: Reuters)

Sau khi thị sát cuộc tập trận, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “bày tỏ sự hài lòng” về phần thể hiện của lực lượng đặc nhiệm, đồng thời chỉ đạo KPA tiến hành thêm các cuộc tập trận để nâng cao năng lực chiến đấu. (Ảnh: Reuters)
Sau khi thị sát cuộc tập trận, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “bày tỏ sự hài lòng” về phần thể hiện của lực lượng đặc nhiệm, đồng thời chỉ đạo KPA tiến hành thêm các cuộc tập trận để nâng cao năng lực chiến đấu. (Ảnh: Reuters)

Mục tiêu giả định của cuộc tập trận là các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong của Hàn Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên. Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), cuộc tập trận nhằm kiểm tra tính khả thi của kế hoạch tác chiến chung giữa lực lượng đặc nhiệm với lực lượng không quân và pháo binh Triều Tiên nhằm chiếm các đảo của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Mục tiêu giả định của cuộc tập trận là các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong của Hàn Quốc ở khu vực biên giới với Triều Tiên. Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), cuộc tập trận nhằm kiểm tra tính khả thi của kế hoạch tác chiến chung giữa lực lượng đặc nhiệm với lực lượng không quân và pháo binh Triều Tiên nhằm chiếm các đảo của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

NK News cho biết, một mục tiêu khác của cuộc tập trận là nhằm phô diễn sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, vốn được cho là “sẵn sàng tiến hành bất kỳ sứ mệnh tác chiến nào trong trường hợp khẩn cấp”. (Ảnh: Reuters)
NK News cho biết, một mục tiêu khác của cuộc tập trận là nhằm phô diễn sức mạnh của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên, vốn được cho là “sẵn sàng tiến hành bất kỳ sứ mệnh tác chiến nào trong trường hợp khẩn cấp”. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên thể hiện kỹ năng tiếp cận đảo bằng cả đường không và đường biển. Các binh sĩ nhảy dù từ trên máy bay vận tải xuống đảo hoặc tiếp cận đảo bằng đường thủy với sự hỗ trợ của xuồng cao su. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên thể hiện kỹ năng tiếp cận đảo bằng cả đường không và đường biển. Các binh sĩ nhảy dù từ trên máy bay vận tải xuống đảo hoặc tiếp cận đảo bằng đường thủy với sự hỗ trợ của xuồng cao su. (Ảnh: Reuters)

Nhiều vũ khí hiện đại của Triều Tiên đã được huy động tham gia tập trận như bệ phóng tên lửa đa nòng, pháo tự hành, các loại súng,… Các vũ khí này đồng loạt khai hỏa vào các mục tiêu tấn công giả định trên đảo. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Nhiều vũ khí hiện đại của Triều Tiên đã được huy động tham gia tập trận như bệ phóng tên lửa đa nòng, pháo tự hành, các loại súng,… Các vũ khí này đồng loạt khai hỏa vào các mục tiêu tấn công giả định trên đảo. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh: Reuters)
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay 26/8 đã phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực tỉnh Gangwon. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay và là vụ phóng đầu tiên từ sau khi Bình Nhưỡng công bố kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay 26/8 đã phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực tỉnh Gangwon. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay và là vụ phóng đầu tiên từ sau khi Bình Nhưỡng công bố kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Thành Đạt

Tổng hợp