1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dừng kiểm phiếu ở Michigan, bà Clinton hết cửa vào Nhà Trắng?

(Dân trí) - Một thẩm phán liên bang ngày 7/12 đã yêu cầu dừng tái kiểm phiếu ở Michigan - một trong 3 bang bị khiếu nại kết quả sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước. Điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton ngày càng hẹp.

Các nhân viên bầu cử tái kiểm phiếu tại Oakland, Michigan (Ảnh: Reuters)
Các nhân viên bầu cử tái kiểm phiếu tại Oakland, Michigan (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, ông Mark Goldsmith, thẩm phán tòa án liên bang Mỹ, đã quyết định dừng việc kiểm lại gần 5 triệu phiếu bầu của các cử tri ở bang Michigan sau 3 ngày tái kiểm phiếu. Trước đó, vào đêm 4/12, cũng chính ông Goldsmith là người đã đưa ra phán quyết bằng văn bản đề nghị kiểm phiếu lại ở Michigan theo đề nghị của ứng viên tổng thống đảng Xanh Jill Stein.

Theo đó, thẩm phán Goldsmith đã chấp thuận kiến nghị của các đảng viên Cộng hòa rằng hoạt động tái kiểm phiếu cần phải được dừng lại. Ông Goldsmith cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy dấu hiệu gian lận bầu cử cũng như không có lý do chính đáng để tiếp tục việc tái kiểm phiếu ở Michigan.

Hơn 20 trong số 83 hạt ở Michigan đã tái kiểm phiếu, trong đó có một số hạt đã hoàn tất việc này. Theo báo cáo của các hạt, sự chênh lệch trong tổng số phiếu trước và sau tái kiểm rất nhỏ.

Trước khi ông Goldsmith đưa ra quyết định trên, vào sáng sớm ngày 7/12, ủy ban bầu cử Michigan cho biết việc tái kiểm phiếu sẽ chấm dứt nếu thẩm phán Goldsmith hủy phán quyết trước đó. Quyết định mới nhất của thẩm phán Goldsmith đồng nghĩa với việc ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Hillary Clinton tại bang Michigan.

Cũng trong thông báo của thẩm phán Goldsmith, ông cho biết ứng viên đảng Xanh Jill Stein, người chỉ xếp thứ 4 trong cuộc bỏ phiếu ở Michigan hôm tổng tuyển cử 8/11, không có cơ sở pháp lý để yêu cầu tiến hành thêm một lần tái kiểm phiếu nào nữa. Ngay cả bản thân bà Stein cũng không còn chút cơ hội chiến thắng nào ngay cả khi kiểm phiếu lại, ông Goldsmith cho biết.

Michigan là bang thứ 2 của Mỹ, sau Wisconsin, kiểm lại phiếu bầu tổng thống. Hoạt động tái kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở Wisconsin, kết quả dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới và được dự đoán sẽ thậm chí nới rộng khoảng cách chiến thắng của ông Trump trước bà Clinton. Các chuyên gia trước đó cho biết, bà Clinton chỉ có thể đảo ngược kết quả bầu cử nếu giành chiến thắng ở cả 3 bang bị khiếu nại kết quả là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Thành Đạt

Tổng hợp