Bài 3:

Hà Nội: “Điểm mặt” loạt công trình nhiều năm “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ

(Dân trí) - 3 năm sau ngày Sở Quy hoạch Kiến trúc “điểm mặt” loạt công trình ngang nhiên “xẻ thịt” khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô vốn dành cho hoạt động cộng đồng, đến nay tình trạng vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để mặc dù Chủ tịch TP. Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, một số người dân sinh sống quanh khu vực công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) gửi ý kiến phản ánh: Nhiều diện tích đất công ích, được phê duyệt quy hoạch làm vườn hoa, cây xanh, sân thể thao...thuộc khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô bị buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng sử dụng đất sai mục đích gây ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng công viên của hàng ngàn hộ dân trong khu vực.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được TP. Hà Nội chú trọng đầu tư xây dựng phục vụ các hoạt động của thanh thiếu niên và người dân quận Hai Bà Trưng đang bị xẻ thịt nghiêm trọng.
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được TP. Hà Nội chú trọng đầu tư xây dựng phục vụ các hoạt động của thanh thiếu niên và người dân quận Hai Bà Trưng đang bị "xẻ thịt" nghiêm trọng.

Về những vi phạm xây dựng xảy ra trong khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô, từ năm 2010 đến năm 2012, Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) và các cơ quan chức năng đã nhiều lần thanh, kiểm tra, lập biên bản, “điểm mặt” hàng loạt công trình vi phạm nhưng đến nay việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng vẫn bị “bỏ quên” gây bất bình dư luận.

Tầng hầm Cung Xuân chưa được khai thác sử dụng đúng mục đích được TP. Hà Nội phê duyệt.
Tầng hầm Cung Xuân chưa được khai thác sử dụng đúng mục đích được TP. Hà Nội phê duyệt.

Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, hiện đơn vị chức năng Sở Xây dựng Hà Nội đang đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, rà soát hồ sơ, ban hành các quyết định cưỡng chế, phối hợp với các đơn vị tổ chức việc cưỡng chế phá dỡ hàng loạt công trình vi phạm trong khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô, trả lại khuôn viên xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng theo đúng quy hoạch được TP. Hà Nội phê duyệt.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn tình trạng vi phạm đang diễn ra trong khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô, báo Dân trí xin điểm lại loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng khiến dư luận bức xúc:

Diện tích GPMB để phục vụ dự án được biến thành bãi trông giữ xe ôtô ngày và đêm.
Diện tích GPMB để phục vụ dự án được biến thành bãi trông giữ xe ôtô ngày và đêm.

 

Công trình phục vụ cộng đồng nằm sau các công trình vi phạm đang xuống cấp do người dân không có điều kiện sử dụng hàng ngày.

Công trình phục vụ cộng đồng nằm sau các công trình vi phạm đang xuống cấp do người dân không có điều kiện sử dụng hàng ngày.

Hà Nội: “Điểm mặt” loạt công trình nhiều năm “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ - 5

 

Hà Nội: “Điểm mặt” loạt công trình nhiều năm “xẻ thịt” công viên Tuổi trẻ - 6

Hàng nghìn m2 được duyệt quy hoạch làm vườn hoa, cây xanh được "hóa phép" thành trung tâm tổ chức tiệc cưới hoành tráng.

 

Đất đã GPMB trên mặt phố Võ Thị Sáu bị tái lấn chiếm công khai.
Đất đã GPMB trên mặt phố Võ Thị Sáu bị tái lấn chiếm công khai.
Đất quy hoạch trồng cây xanh trở thành sân bóng mi ni cho thuê kinh doanh.
Đất quy hoạch trồng cây xanh trở thành sân bóng mi ni cho thuê kinh doanh.
Diện tích hầm khu sân tennis có mái che đang sử dụng sai mục đích khi cho thuê kinh doanh siêu thị.
Diện tích hầm khu sân tennis có mái che đang sử dụng sai mục đích khi cho thuê kinh doanh siêu thị.
Tận dụng mọi khoảng trống ở cổng chính Công viên Tuổi trẻ Thủ đô làm bãi trông giữ xe ôtô.
Tận dụng mọi khoảng trống ở cổng chính Công viên Tuổi trẻ Thủ đô làm bãi trông giữ xe ôtô.
Cơ quan chức năng kết luận nhiều công trình công cộng ở Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chưa được sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch được duyệt.
Cơ quan chức năng kết luận nhiều công trình công cộng ở Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chưa được sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch được duyệt.
Một số sân tennis được xây dựng nằm ngoài số lượng và vị trí được TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch.
Một số sân tennis được xây dựng nằm ngoài số lượng và vị trí được TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương